Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Tang lễ Dì Maria Nguyễn Thị Thắm

TANG LỄ DÌ MARIA NGUYỄN THỊ THẮM 22.01.2017

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CÁI NHUM

 

“Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan…”

Lời hát tạ ơn cất vang thay cho tâm tình của người tôi trung đang thức tỉnh sẵn sàng đợi Chủ đến.

Dì MARIA NGUYỄN THỊ THẮM, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1943.

Trãi qua 74 năm tuổi đời, trong đó 58 năm sống trong Nhà Chúa với 51 năm Khấn Dòng, là bấy nhiêu thời gian Dì Maria đã bước đi trong tin yêu và ân sủng của Thiên Chúa. 

Đời sống âm thầm dấn thân phục vụ của Dì Maria đã minh chứng cho tình yêu cao quý mà Dì dành trọn cho Đức Kitô Đấng Dì yêu mến. Trong Hội dòng, Dì Maria đã nêu gương khiêm nhường tận tụy và chịu khó … cho thế hệ các Nữ tu tương lai. Trong những ngày tháng cuối đời, Dì Maria phải đối mặt với những chứng bệnh đau đớn nhưng Dì̃n vui đón nhận mà không lời kêu than…  Và trong sự bình an thánh thiện, Dì đã bước vào cuộc sống vĩnh hằng lúc 13h15’ ngày 21.06.2017 theo tiếng Chúa gọi. Sự ra đi của Dì nhẹ nhàng và trầm lắng như những nốt nhạc kết êm đềm của bài ca huyền diệu, đầy cung bậc yêu thương, cảm mến, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa.

Vào lúc 13g00’, ngày 22.01.2017, Thánh Lễ an táng được cử hành trong bầu khí trang nghiêm ấm áp tại Nhà thờ Họ đạo Cái Nhum. Chủ tế Thánh Lễ do Đức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương Tổng Đại Diện và là Đặc Trách Tu Sĩ của Giáo Phận Vĩnh Long cùng với quý Cha đồng tế.

 

 

Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum chúng con xin chân thành cám ơn Đức Cha, Đức Ông Barnaba, quý Cha, quý Tu Sĩ và Ông Bà Anh Chị Em đã hiệp lời cầu nguyện cho Dì Maria của chúng con. Xin quý Vị cũng tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Dì Maria sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa Đấng là Đối Tượng Duy Nhất mà suốt đời Dì đã theo bước.

img2210

 

img2212

untitl211ed

unti211tled


untit1led


untit11led

untitled12


img2250

img22461









3430    23-01-2017 15:45:52