Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Tòa án Chile duy trì dự luật cho phép phá thai hợp pháp

 

 Tòa án tối cao của Chí Lợi đã ủng hộ luật pháp cho phép phá thai hợp pháp trong một số trường hợp.

 Toà án nói rằng biện pháp cho phép phá thai trong những trường hợp bị hãm hiếp, dị tật thai nhi, hoặc đe doạ đến mạng sống của người mẹ là đúng với hiến pháp. Dự luật sẽ trở thành luật khi đượcTổng thống Michelle Bachelet ký, người đã hăng hái ủng hộ biện pháp này.

Sự ra đời của phá thai hợp pháp tại Chí Lợi sẽ tách khỏi sáu quốc gia ở Mỹ Latinh - Cộng hòa Dominican, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua, và Suriname - những quốc gia này vẫn triệt để cấm hành động phá thai.

 

NMS

937    23-08-2017