Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Tổng Kiểm toán Vatican Libero Milone đã buộc phải từ chức điều tra viên Tòa thánh

 

 

Ba tháng trước đây, thông báo chính thức này thông báo rằng Tổng Kiểm toán viên Tòa Thánh đã đồng ý từ chức với Vatican, mà không đưa ra thêm bất cứ chi tiết nào.

 

Tên của ông là Libero Milone, và ông đã từng là chủ tịch của Deloitte Italia.

 

Bây giờ ông đã phá vỡ sự im lặng của mình cho các nhà báo từ bốn kênh truyền thông: Corriere della Sera, Wall Street Journal, Reuters và Sky news ở Ý.

 

Ông nói Vatican buộc ông phải từ chức vì ông đang thu thập bằng chứng về những bất thường có thể xảy ra. Ông tiếp tục nói rằng có những người ở bên trong Vatican không muốn tiến hành cải cách tài chánh mau chóng được thúc đẩy bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Phản ứng của Vatican chỉ diễn ra vài giờ sau đó.

 

Với tuyên bố của họ, Tòa Thánh giải thích rằng “ông đã thất bại trong việc duy trì thỏa thuận giữ bí mật lý do từ chức của mình khỏi phòng ban này.” Tòa Thánh còn tiết lộ rằng phòng ban này dưới sự chỉ đạo của Milone là “vượt quá thẩm quyền của mình, tham gia bất hợp pháp vào một công ty bên ngoài để tiến hành các hoạt động điều tra về cuộc sống riêng tư của nhân viên Tòa thánh, một tội phạm đã làm tê liệt không thể cứu vãn sự tin tưởng đặt vào ông ta.”

 

Nhân vật thứ ba trong Vatican, Angelo Becciu, nói rằng cựu tổng kiểm toán viên “tự ý nộp đơn từ chức” khi ông đưa ra bằng chứng buộc tội ông Milone. Ông khẳng định rằng đó là một cách để bảo vệ danh tiếng cho Milone, bởi vì một trong những khả năng có thể ông ta sẽ bị bắt.

 

 

Ngoài ra, Becciu coi đó là “giả dối và phi lý” khi nói rằng một số người muốn ngăn chặn cuộc cải cách của Đức Thánh Cha Phanxicô. NMS

1460    26-09-2017