Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Tuyên phong chân phước tử đạo đầu tiên của Mỹ

rsz fatherrotherarchdioceseofokc new sizeNgày 23/09/2017, tại thành phố Oklahoma, Hoa kỳ, đã có lễ phong chân phước cho Cha Stanley Francis Rother, linh mục thừa sai, bị giết vì sự oán ghét đức tin, cha hoạt động loan báo Tin Mừng và thăng tiến con người, bênh vực những người nghèo nhất tại Guatemala. Lễ phong chân phước do Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh chủ sự, trước sự hiện diện của 50 Giám mục , 200 linh mục, 200 phó tế và 20 ngàn tín hữu.

Cha Rother là linh mục thuộc Tổng Giáo phận Oklahoma. Ngài đến truyền giáo tại Guatemala năm 1968, phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago Atillan, dịch Kinh Thánh ra thổ ngữ Tzutuhil của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh Công Giáo đầu tiên, và một nhà thương nhỏ, dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Ngày 28/07/1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu, lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời.

Như đã biết, vào tháng 12 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công nhận cha Rother đã tử đạo. Sau lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha ca ngợi tấm gương can đảm của Chân phước linh mục Stanley Francis Rother. Ngài cũng nhắn nhủ: “Ước gì tấm gương anh dũng của cha giúp chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm của Tin Mừng, dấn thân bênh vực phẩm giá con người”. Như thế, linh mục Stanley Francis Rother là vị tử đạo người Mỹ đầu tiên được tuyên phong chân phước.

 
TH Điền Tâm
2750    26-09-2017