Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Vatican giải thích chi tiết về hội nghị thượng đỉnh lạm dụng tình dục

Vatican giải thích chi tiết về hội nghị thượng đỉnh lạm dụng tình dục

 

Vatican đã cung cấp chi tiết cuối cùng về hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ trẻ vị thành niên sắp tới trong Giáo hội. Nó sẽ bắt đầu vào thứ năm này.

 

Đức Hồng y Blasé Cupich, Thành viên Ban tổ chức:

“Sự chuẩn bị duy nhất mà ngài yêu cầu những tham gia viên thực hiện, khi tới đây, là đến thăm những nạn hân sống sót.” “chúng ta tin rằng điều này đối với chúng ta là quan trọng khi chúng tôi đến đây để mang trong mình nỗi đau khổ mà những người lạm dụng phải chịu đựng mỗi và hằng ngày trong cuộc sống của họ. Điều này sẽ giúp chúng ta tập trung và giúp cho chúng tôi có động lực.”

 Hội nghị thượng đỉnh sẽ có 190 tham dự viên. Ngày đầu tiên sẽ giải quyết câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của các giám mục. Những người tham gia sẽ xem video lời khai của nạn nhân. Ngày thứ hai sẽ tập trung vào trách nhiệm; và vào ngày thứ ba minh bạch giải quyết văn hóa im lặng đối với lạm dụng.

 Đức Ông Sciclina, Thành viên ban tổ chức:

“Cần điều này để phá vỡ mọi quy tắc im lặng, bất kỳ sự phức tạp nào với sự từ chối. Chúng ta phải đối mặt với sự thật vì chỉ đối mặt với sự thật sẽ khiến chúng ta tự do.”

 Cha Federico Lombardi sẽ là người điều hành các cuộc họp. Sẽ có 11 nhóm làm việc. Họ sẽ được tổ chức theo ngôn ngữ và sẽ trình bày kết luận của họ vào cuối mỗi ngày.

 Vào chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô và các nạn nhân bị lạm dụng sẽ tham gia vào giờ phụng vụ sám hối. Ngày hôm sau, hội nghị thượng đỉnh sẽ kết thúc bằng Thánh Lễ và bài phát biểu của Đức Thánh Cha.

 Vatican cũng cho biết sẽ có một cuộc họp với những người sống sót bị lạm dụng ở Roma trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu. Nguyễn Minh Sơn

486    20-02-2019