Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Vụ án “bắt cóc” chưa được giải quyết của Vatican không được làm sáng tỏ trong cuốn sách mới đây

Vụ án “bắt cóc” chưa được giải quyết của Vatican không được làm sáng tỏ trong cuốn sách mới đây

Nhiều bí ẩn và huyền thoại vẫn chưa được Giáo hội Công giáo giải quyết, nhưng nếu một trong những câu chuyện này liên quan đến việc bị bắt bởi Đức giáo hoàng là gì? Đó là một điều vô cùng bí ẩn đến nỗi ngay cả đạo diễn Hollywood Steven Spielberg cũng đã bắt đầu thực hiện một bộ phim phỏng theo cuốn sách này, “Kidnapped by the Vatican?” (Phải chăng Vatican bắt cóc?)

“Vụ án Mortara” bắt đầu vào năm 1858, khi Edgardo Mortara sáu tuổi bị đưa đi khỏi gia đình, sau khi phát hiện ra ông được người giúp việc rửa tội theo đạo Công giáo khi cậu bé hấp hối. Hội Thánh đã cấm trẻ em nuôi nấng trong các gia đình không phải là Công giáo được rửa tội, do đó, Đức Piô IX đã dẫn dắt ông và trở thành “người cha thay thế.”

Roy Schoeman, Cộng tác viên “Kidnapped by the Vatican?”

“Đứa con này là một người Công giáo đã rửa tội, vì vậy Đức Piô IX coi đó là nhiệm vụ đạo đức của mình để đảm bảo phúc lợi tinh thần cho đứa con Công giáo này, trong trường hợp này, thậm chí phải trả giá cho việc đưa cậu bé khỏi cha mẹ bị rối loạn. Tuy nhiên, điều đó cực kỳ khó chịu đối với chúng ta, nhưng tất nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta phải tự vấn nay chỗ khác biệt giữa trường hợp này và những trường hợp đương thời của tình trạng này, dứt bỏ một đứa trẻ khỏi bố mẹ để bảo vệ phúc lợi thể chất của nó.”

Vào thời điểm đó, Giáo hội rao giảng rằng sự cứu rỗi chỉ có thể cho người Công giáo. Đây là lý do đằng sau đứa trẻ được chịu phép rửa trong tình trạng rời khỏi cha mẹ Do Thái của mình được nuôi dạy với nền giáo dục Công giáo ở Vatican.

Roy Schoeman, Cộng tác viên “Kidnapped by the Vatican?”

“Một trong những điều thú vị về trường hợp này đối với tôi chính là thực tế là các quyền nhân đạo và những sai lầm của nó trông hoàn toàn khác từ bên trong việc chấp nhận đức tin Công giáo đối chọi với bề ngoài việc chấp nhận đức tin Công Giáo.”

 

Cuốn sách đã khám phá ra trường hợp này bằng cách tiết lộ những hồi ký chưa từng được biết đến của Edgardo Mortara. Cuốn hồi ký cho biết đứa trẻ, người sau này trở thành một linh mục Công giáo, đã cho thấy “vụ bắt cóc của Vatican” và cộng đồng người Do Thái, giới truyền thông và chính trị gia tin rằng liên quan đến quyết định của Đức Giáo hoàng phát biểu và Đức Piô IX. Nguyễn Minh Sơn

559    11-12-2017