Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

3 thói quen thánh thiện theo lời khuyên của vị sáng lập Opus Dei

jose1
 Oficina de información del Opus Dei


Những thói quen sau đây đem lại nhiều lợi ích cho mọi Kitô hữu, và có thể tăng thêm niềm vui cho đời sống cầu nguyện cũng như tình yêu dành cho Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Có nhiều phong trào giáo dân trong Giáo Hội Công Giáo, đó là những tổ chức mà trong đó đại gia đình Thiên Chúa đề ra các linh đạo cụ thể và hướng về sứ mệnh truyền giáo.

Một trong những tổ chức rộng rãi như vậy là Opus Dei (Công trình của Thiên Chúa), Giám hạt Tòng nhân duy nhất của Giáo Hội.

Các thành viên của Opus Dei mừng kính ngày lễ của vị sáng lập, Thánh Josemaria Escriva, vào ngày 26 tháng 6. Thánh Josemaria đã có một cuộc đời đầy lôi cuốn và rất đáng để đọc biết (trong số những điều khác, ngài suýt chết khi còn nhỏ và phải chạy trốn khỏi Madrid trong Nội chiến Tây Ban Nha).

Thánh Josemaria đã viết nhiều cuốn sách để chia sẻ những thấu hiểu về mặt thiêng liêng của mình, và đóng góp lâu dài nhất của thánh nhân là thành lập Opus Dei: “Sứ mệnh của Opus Dei là truyền bá thông điệp Kitô giáo rằng mọi người đều được mời gọi nên thánh và mọi việc lành đều có thể được thánh hóa.”

Để mừng kính ngày lễ của Thánh Josemaria, dưới đây là 3 thói quen thánh thiện mà thánh nhân đã khuyến khích mọi người Công giáo noi theo.

1. Dâng ngày vào buổi sáng cho Chúa

Bắt đầu ngày mới bằng việc cầu nguyện là lời khuyên thường xuyên của Thánh Josemaria:

Hãy chế ngự bản thân mỗi ngày ngay từ giây phút đầu tiên, thức dậy đúng giờ, vào một thời điểm nhất định, không cho phép lười biếng dù chỉ một phút. Nếu với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, bạn chế ngự được bản thân trong khoảnh khắc này, thì bạn đã hoàn thành được rất nhiều việc trong ngày. Thật nản lòng khi thấy mình bị đánh bại trong cuộc giao tranh đầu tiên. (Con Đường, 191)

Thánh nhân gọi việc thức dậy nhanh chóng và rời khỏi giường sau khi cầu nguyện này là “giây phút anh hùng”.

Có nhiều lời cầu nguyện để dâng ngày buổi sáng mà bạn có thể tùy chọn để sử dụng. Dưới đây là một lời cầu nguyện truyền thống:

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng trong tháng này. Amen.

2. Đọc kinh Truyền tin vào buổi trưa

Thánh Josemaria rất yêu mến Đức Mẹ và luôn khuyến khích lòng sùng kính Đức Mẹ. Thánh nhân đã viết:

Khi làm điều này, chúng ta khám phá ra ý nghĩa của những lời cầu nguyện dâng kính Đức Mẹ, những lời cầu nguyện mà Giáo Hội luôn sử dụng, như thể chúng ta đọc chúng lần đầu tiên. Kinh Kính Mừng và Kinh Truyền Tin là gì nếu không phải là những lời ngợi khen đầy yêu thương về tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ? Và khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi, một việc sùng kính tuyệt vời mà tôi không bao giờ mệt mỏi để giới thiệu cho các Kitô hữu ở khắp mọi nơi, tâm trí chúng ta lướt qua những mầu nhiệm về cuộc đời tuyệt diệu của Mẹ Maria, đồng thời cũng là những mầu nhiệm nền tảng của đức tin chúng ta. (Bạn Của Chúa, 290)

Kinh Truyền tin vào buổi trưa là một truyền thống Công giáo rất lâu đời. Đây là lời kinh:

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng Maria đầy ơn phước…

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng Maria đầy ơn phước…

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng Maria đầy ơn phước…

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

3. Xét mình vào ban đêm

Xét mình mỗi tối là một truyền thống Công giáo khác mà Thánh Josemaria hết sức khuyến khích trong các tác phẩm của mình. Thánh nhân đã viết,

Xét mình. Một nhiệm vụ hàng ngày. Sổ sách kế toán - không bao giờ bị bỏ qua bởi bất kỳ ai trong kinh doanh. Và có công việc kinh doanh nào đáng giá hơn công việc kinh doanh sự sống đời đời không? (Con Đường, 235)

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện lời khuyên này. Hình thức truyền thống là cảm ơn Chúa vì những ơn lành mà Người đã ban trong ngày, là bày tỏ sự ăn năn sám hối về bất kỳ hành vi sai trái nào và xin Chúa giúp đỡ để cải thiện và lớn lên trong sự thánh thiện.

Bên cạnh ba thói quen này, các thành viên của Opus Dei được khuyến khích hằng ngày đọc sách thiêng liêng và Kinh Thánh, lần chuỗi Mân Côi, tham dự Thánh lễ và dành khoảng 15 phút mỗi ngày để “tâm nguyện” (hoặc cầu nguyện chiêm niệm/suy niệm).

Cho dù bạn đã từng nghe nói về Thánh Josemaria hay chưa, thì những thói quen này có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ Kitô hữu nào. Hy vọng rằng chúng có thể tăng thêm niềm vui cho đời sống cầu nguyện cũng như tình yêu dành cho Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình.

 

Tác giả: Theresa Civantos Barber – Nguồn: Aleteia (25/6/2023)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

2204    27-06-2023