Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

7 Lời kinh đơn sơ nhưng lại rất phù hợp với trẻ em

q1
 Nastyaofly | Shutterstock


Việc dạy trẻ ghi nhớ những điều chân, thiện và mỹ là một món quà đi theo suốt cuộc đời của trẻ.

Học thuộc lòng đã không còn hợp thời trong nền giáo dục hiện đại, nhưng nó vẫn là một công cụ học tập hiệu quả cao. Sự thật là trẻ em có một ham muốn bẩm sinh để ghi nhớ thông tin, và chúng rất giỏi trong việc ghi nhớ thông tin đó.

Trẻ em trong khoảng từ mẫu giáo đến lớp 6 (khoảng 5-11 tuổi) đang ở trong “giai đoạn tiểu học" (grammar stage) trong chương trình giáo dục, theo mô hình được gọi là “giáo dục cổ điển" (classical education). Nhóm tuổi này rất dễ dàng tiếp thu được nhiều kiến thức và ghi nhớ vĩnh viễn

Trong giai đoạn tiểu học, học sinh có thể ghi nhớ một cách tự nhiên thông qua các bài hát, lời kinh và vần thơ. Nếu bạn có thể yêu cầu trẻ em trong giai đoạn này hát hay đọc một điều gì đó, chúng sẽ ghi nhớ nó suốt đời.

Thông thường, thiên hướng ghi nhớ này tự biểu lộ ở trẻ em trong việc trao dồi muôn vàn vấn đề theo những sở thích của chúng, chẳng hạn như về những loài khủng long hay những quái thú Pokemon. Nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu thay vào đó, cha mẹ và các nhà giáo dục cung cấp cho trẻ những thông tin thực sự quan trọng để ghi nhớ? Việc dạy trẻ ghi nhớ những điều chân, thiện và mỹ là một món quà đi theo suốt cuộc đời của trẻ.   

Cả thơ ca và âm nhạc đều cung cấp nguồn kiến thức vô tận cho trẻ em để ghi nhớ và rất đáng để học thuộc lòng. Nhưng chúng ta cũng đừng bỏ qua kho tàng thiêng liêng phong phú của những lời kinh. 

Có rất nhiều lời kinh đẹp đẽ, ngắn gọn để trẻ em có thể học được trong vài ngày, nhưng đủ sâu sắc để có ý nghĩa cho cả cuộc đời. Học thuộc lòng những lời kinh này sẽ giúp trẻ em “cầu nguyện không ngừng” khi lớn lên. Và một khi những lời kinh ngắn gọn này được ghi nhớ, bạn có thể chuyển sang những lời cầu nguyện dài hơn như Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha và lời kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. 

Nếu bạn là cha mẹ hay là nhà giáo dục trẻ em trong "giai đoạn tiểu học", hãy cân nhắc thêm một số lời kinh ngắn gọn này vào thói quen hàng ngày của bạn. Hãy dùng chúng để cầu nguyện với con bạn mỗi ngày và chúng sẽ giúp con bạn ghi nhớ ngay lập tức. Thật là một công việc tuyệt vời đối với trí nhớ dễ tiếp thu của con bạn! 

1. Làm Dấu Thánh Giá. Ngay cả những trẻ còn rất nhỏ cũng có thể đọc được: “Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.”

q11
 © PUWADON SANG | Shutterstock


2. Kinh Sáng Danh:
 “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.”

q22
 © Mary Doggett | Shutterstock
 

 3. Kinh cầu xin với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

q3
 © Rawpixel.com | Shutterstock
 

 4. Lời kinh "ngắn nhất và tốt nhất":“Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài.”

q4
 

5. Một lời kinh trong thánh vịnh: “Xin chúc tụng danh thánh Chúa.”

q5
 © MIA Studio | Shutterstock
 

 6. Lời xin vâng của Đức Mẹ: “Này con là tôi tớ Chúa. Xin hãy làm cho con theo lời Ngài.”

q6
 © Shutterstock
 

 7. Kinh lòng Chúa thương xót:“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.”


q7
 

Tác giả: Theresa Civantos Barbar - Nguồn: aleteia.org (23/9/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

4007    26-09-2021