Sidebar

Chúa Nhật

16.03.2025

7 Người phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể của Thánh lễ

pnu1
 Jen Vazquez | CC BY ND 2.0


Sau khi truyền phép, linh mục thường nhắc đến tên của bảy người phụ nữ này trong Kinh Nguyện Thánh Thể, những người phụ nữ quan trọng trong Giáo Hội sơ khai.

Khi một linh mục chọn Kinh Nguyện Thánh Thể I (còn được gọi là “Lễ Quy Rôma”), linh mục có thể đọc một danh sách ngắn các vị thánh trước và sau khi đọc những lời truyền phép (Lời tường thuật việc lập bí tích Thánh thể và việc hiến thánh). Đây là một danh sách cổ xưa, danh sách này hầu như không thay đổi qua nhiều thế kỷ.

Danh sách đầu tiên nêu bật Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse, 12 tông đồ và 12 vị thánh khác của Giáo Hội sơ khai. Sau đó, sau khi truyền phép, linh mục sẽ đọc một danh sách khác gồm 15 vị thánh, trong đó có 7 người phụ nữ.

Những người phụ nữ mà Giáo Hội chọn để nhắc đến trong Thánh lễ, thường được gọi là “nguồn mạchtột đỉnh của đời sống Kitô giáo” là ai?

7 Thánh nữ

Thánh Phêlixita - Một cô gái nô lệ trẻ và đang mang thai vào thế kỷ thứ II, Thánh Phêlixita đã bị người Rôma bách hại vì đức tin Kitô giáo của mình và bị kết án tử hình cùng với Thánh Perpetua tại hí trường trong các cuộc tiêu khiển công cộng.

Thánh Perpetua - Thánh Perpetua là một phụ nữ quý tộc của Carthage và bị ném vào cùng nhà tù với Phêlixita vì không chịu chối bỏ đức tin Kitô giáo của mình. Thánh nữ đã ghi lại trải nghiệm của mình trong một cuốn nhật ký cho đến ngày qua đời. Câu chuyện này rất phổ biến trong nhiều thế kỷ sau khi thánh nữ qua đời.

Thánh Agatha (của Sicily) - Một cô gái trẻ đã chọn Chúa Giêsu làm vị hôn phu từ khi còn nhỏ, Agatha bị buộc tội là người Kitô hữu vào thế kỷ thứ III và bị bỏ tù. Thánh nữ đã sống sót sau nhiều đợt tra tấn cho đến khi qua đời. Thánh nữ được tôn kính rất nhiều trong Giáo Hội sơ khai và lời cầu bầu của ngài được cho là đã bảo vệ một thành phố của Ý khỏi một ngọn núi lửa một năm sau khi thánh nữ qua đời.

Thánh Luxia - Sinh ra vào thế kỷ thứ III, từ khi còn nhỏ, Thánh Luxia đã hiến dâng sự trinh khiết của mình cho Chúa Kitô, nhưng mẹ thánh nữ không hay biết điều đó và đã sắp xếp để thánh nữ kết hôn. Thánh Luxia đã từ chối vì lời thề hứa riêng của mình và người mà thánh nữ được cho là sẽ kết hôn đã phản bội thánh nữ vì ngài là một Kitô hữu. Điều này dẫn đến một cuộc tử đạo khủng khiếp, nơi đôi mắt của thánh nữ bị móc ra trước khi bị giết hại. Lòng sùng kính dành cho thánh nữ lan rộng nhanh chóng khắp châu Âu, đặc biệt là ở Scandinavia.

Thánh Anê (của Rôma) - Thánh Anê là con gái của cặp cha mẹ giàu có và danh giá ở Rôma vào thế kỷ thứ IV. Thánh nữ cũng đã hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và từ chối kết hôn. Năm 12 tuổi, thánh nữ đã bị xử tử vì sự từ chối của mình và vì là một Kitô hữu. Tên của thánh nữ có nghĩa là “con chiên” và hàng năm vào ngày lễ của ngài, một cặp cừu sẽ được Đức Giáo hoàng chúc phúc, và lông của chúng sẽ được cắt vào Thứ Năm Tuần Thánh để tạo thành tấm pallium mà một tân Tổng Giám mục giáo tỉnh đeo trên vai.

Thánh Xêxilia - Tương tự như các Thánh Anê, Luxia và Agatha, Thánh Xêxilia là một thiếu nữ cao quý thuộc thế kỷ thứ II đã hiến dâng sự trinh khiết của mình cho Thiên Chúa. Thánh nữ bị ép kết hôn nhưng được một thiên thần hộ thủ bảo vệ, người đã giúp giữ gìn sự trong trắng của thánh nữ. Cuối cùng, ngài đã bị xử tử vì đức tin Kitô giáo mình và được mọi người biết đến là vị thánh bảo trợ của âm nhạc vì tài năng âm nhạc của mình. Người ta cũng nói rằng thánh nữ thường xuyên nghe thấy những giai điệu từ thiên đàng.

Thánh Anastasia - Một góa phụ người Rôma vào thế kỷ thứ IV, sau cái chết của chồng, thánh nữ đã dâng hiến đời mình cho các hoạt động bác ái và thực hành đức tin Kitô giáo của mình. Trong cuộc bách hại của Diocletian, thánh nữ đã bị giết hại vì đức tin của mình. Ngày lễ của thánh nữ ban đầu được cử hành vào ngày 25 tháng 12 và theo thông lệ, người ta thường kính nhớ đến thánh nữ theo một cách thức đơn sơ vào mỗi dịp Giáng Sinh.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (07/3/2018, cập nhật 05/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

75    07-03-2025