Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Buổi Gặp Gỡ Anh Chị Em Cộng Tác Viên Mảng Khuyết Tật - Ban Bác Ái Xã Hội

Vào lúc 9h ngày 30/8/2014, Dì Phượng, Dì Thu thuộc Hội Dòng MTG Cái Nhum, phụ trách mảng Khuyết Tật (KT), Sơ Quỳnh Như thư ký, các anh chị cộng tác viên (CTV) cùng với Cha Giám Đốc Caritas Vĩnh Long đã có buổi gặp gỡ tại Trung Tâm Hành Hương Đình Khao Vĩnh Long.

Sau khi thánh hóa giờ họp, cha Giám Đốc có đôi lời chào mừng các CTV đã đến tham dự. Tiếp theo, phần tự giới thiệu của các tham dự viên. Những anh chị nầy đại diện cho khu vực mình hoạt động, như ở: Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long. Sau phần giới thiệu, cha trình bày nội dung chương trình làm việc., gồm: nhìn lại hoạt động những tháng qua, chương trình hoạt động những tháng cuối năm cũng như đưa ra phương hướng hoạt động để tiếp tục giúp đỡ cho người khuyết tật (NKT).

Phần sôi nổi hơn hết có lẽ là việc chia sẻ của anh chị CTV về những thuận lợi và khó khăn khi tiếp cận NKT. Đa phần NKT các anh chị có dịp thăm viếng, họ rất dễ gần và sẵn sàng bộc bạch những khó khăn mà họ phải gánh chịu do hoàn cảnh, do môi trường đã làm cho họ trở thành những con người kém may mắn như thế. Các anh chị CTV cũng "đọc" được nơi những con người nầy một "thông điệp" của sự phó thác, một ý chí vươn lên để sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách cho dù chính bản thân họ đã luôn là một thách đố cho chính họ.

Công việc các anh chị CTV có thể giúp được họ lúc nầy là vận động các mạnh thường quân, cơ quan Bác ái để giúp đỡ những chiếc xe lăn, xe lắc để NKT dùng làm phương tiện đi bán vé số nhằm nuôi sống bản thân và gia đình.

Bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn đối với các anh chị trong mảng KT, như: nhân sự còn hạn chế trong khi địa bàn hoạt động lại quá rộng, chi phí đi lại và nguồn kinh phí để hổ trợ NKT không có. Các CTV làm công việc nầy trong tinh thần tình nguyện hoàn toàn. Các anh chị là những người rất nhiệt tâm, nhiệt thành và đầy bầu nhiệt huyết sẵn sàng hy sinh thời gian, sức khoẻ để đến với NKT

Đây là niềm vui nhưng cũng là điều trăn trở và nút thắt mà Caritas Vĩnh Long cần phải tháo gỡ nếu muốn có nhân sự gắn bó với công việc nầy cách bền vững.

Theo ý kiến của các CTV, Caritas Vĩnh Long nên tìm thêm xe đẩy giúp cho các trẻ em mắc chứng bại não.

Kế đến, Dì Phượng trình bày kế hoạch hoạt động trong những tháng tiếp theo.

- Tổ chức phát quà Trung Thu cũng như chuẩn bị quà Giáng sinh và Tất niên.

- Tiếp tục công tác thăm viếng, hướng dẫn NKT thủ tục để họ được hưởng chính sách xã hội, BHYT.

- Chăm sóc trực tiếp bằng vật lý trị liệu và cung cấp một số thiết bị hỗ trợ. Lập danh sách những bệnh nhân cần mổ mắt cườm, mổ tim để kịp thời thông báo cho họ khi tới đợt chữa trị.

- Giúp nhà tình thương, nhà vệ sinh cho NKT được có nơi cư trú an toàn, sạch sẽ.

- Giúp vốn Tín dụng để hỗ trợ kinh tế gia đình và giúp học bổng cho con cái NKT. 

Cuối buổi họp cha Giám Đốc, một lần nữa, cám ơn các anh chị CTV đã tích cực trong công tác của mình. Ước mong lòng nhiệt thành, bầu nhiệt huyết phục vụ đừng ra nguội lạnh nơi anh chị. Mong rằng khi đến với NKT, anh chị cũng hãy lưu ý giúp cho họ những kỹ năng để họ có thể tự chăm sóc bản thân, hoà nhập cộng đồng và tham gia sản xuất để nuôi sống chính mình và gia đình.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 11g  và dùng bửa cơm thân mật tại Nhà Thờ Đình Khao

Ban Khuyết tật Caritas VL

IMG_8929

 

IMG_8937

Chụp hình lưu niệm

1237    04-09-2014 10:10:52