-
Tên cũ: An Điền
-
Ấp: An Thuận, Xã: An Bình Tây, Huyện: Ba Tri, Tỉnh: Bến Tre
-
Đt:
-
Bổn mạng:
-
Chầu lượt:
-
Giáo dân: 889 người
Linh mục phụ trách:
Từ năm 1927 - 1930: cha GBt Nguyễn Linh Nhạn.
Năm 1930 - 1962: cha Luca Nguyễn Văn Sách.
Năm 1963 - 1973: cha Gioakim Nguyễn Văn Quang
Năm 1973 - 1989: cha Antôn Nguyễn Văn Lệ
Năm 1989 - 2002 : cha Phaolô Trương Tấn Lực
Năm 2002 - nay: cha Phaolô Lê Thanh Dũng (đặc trách)
Giai đoạn hình thành:
- Năm thành lập: 1927
- Cha sở đầu tiên: Luca Nguyễn Văn Sách.
- Người sáng lập: ông GBt Nguyễn Văn Huỳnh
- Số giáo dân: 32 người
- Nhà thờ đầu tiên: xây dựng năm 1930
Xây dựng và phát triển:
- Trước năm 1975:
+ Năm 1930 nhà thờ làm bằng cột tràm vách lá.
+ Năm 1951 xây dựng lại bằng cột căm xe mái ngói vách ván.
+ Năm 1965 nhà thờ được xây dựng kiên cố do cha Gioakim Nguyễn Văn Quang.
+ Năm 1971 trường học được xây dựng với hai phòng lớp.
+ Năm 1972 xây dựng nhà Cha sở
+ Năm 1973 xây dựng nhà Dì.
- Sau năm 1975:
+ Năm 1990 nhà thờ thay tole lợp lại ngói.
+ Năm 1992 đóng lại toàn bộ số bàn ghế.
+ Năm 2003 xây dựng thêm phòng khách, nhà ăn, tường rào chung quanh nhà thờ.
- Hiện nay:
+ Số giáo dân 889
+ Sinh hoạt mục vụ:
- Quới chức 12 người
- Ban mục vụ 20 người
- Thiếu nhi 45
- Hiền mẫu 50
Bác ái xã hội :
- Giúp vốn chăn nuôi bò cho 35 gia đình, mội gia đình 4 triệu đồng không hoàn lại.
- Giúp học sinh nghèo hiếu học
+ 500 tập mỗi năm
+ 2 xe đạp mỗi năm.
+ Học phí cho học sinh nghèo
- Xây dựng 25 nhà tình thương mỗi nhà trị giá 6 triệu đồng.
- Giúp 70 hồ chứa nước mỗi hồ 200 ngàn đồng.
- Làm đường 30 triệu đồng
- Cơ sở vật chất:
+ Trường học
+ Một phòng lớp giáo lý
4. Định hướng:
- Cũng cố các hội đoàn
- Dạy giáo lý và Kinh Thánh cho các thành phần trong họ
3677