Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ Đạo Bến Vinh

z533213200262801f53045fbacc51613dcb5ce7ac4d315

Địa chỉ:
 xã An Thạnh, Thạnh Phú, BẾN TRE

Bổn mạngLễ Thánh Phêrô – Phaolô, Tông Đồ 29/6

Chầu lượt: CN II Mùa Vọng

Số giáo dân: 645

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:  07g00            

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: GBt Lâm Quang Ngọc

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Viết theo tư liệu của Cha Danvy (1910 - 1911).

Thời Cha Tađêô Đức ở Thanh Sơn (1891) đảm trách vùng Giồng Miễu thì họ đạo Bến Vinh được thành lập. Nhà thờ đầu tiên cất ở trên đất của ông Cả Thành cạnh rừng lá dừa nước, trên bờ sông Băng Cung, cách Giồng Miễu năm cây số đường bộ.

Năm 1894 Nhà thờ dời ra rạch Thôn Lưu vì sợ ông "Ba Mươi" (cọp). Rồi năm 1898 Nhà thờ bị thiêu rụi do sự bất cẩn của bà cụ 70 tuổi; đỗ chung dầu, cháy mùng, cháy nhà cháy lây cả xóm giềng, Nhà thờ, vựa lúa, nhà thương tất cả còn lại là đống tro tàn.

Ông đốc phủ Hiền làm lại Nhà thờ năm đó (1898). Đến năm 1904 năm Thìn bão lụt nhà thờ bị cuốn trôi theo dòng nước qua vàm Băng Cung bềnh bồng ra biển. Từ đó dân có đạo giảm dần; đói khổ phát sinh tệ nạn xã hội gây khổ lụy cho dân lành.

Năm 1949 cha Phêrô Nguyễn Văn Chính về ở Thạnh Phú, cha lại dời Nhà thờ về Giồng Ngãi. Tiếp đến cha Mathêu Nguyễn Văn Xuân lại dời Nhà thờ gần chợ Bến Vinh, có Dì, nhà trường sinh hoạt bình thường. Năm đó 1961 nhà thờ được xây dụng bán kiến cố.

Năm 1975 vùng Giồng Miễu (Thạnh Phú) bị đại họa, không cha, không Dì, Nhà thờ cũng bị hư hại không ít. Mãi tới ngày 12/12/1989, Đức Giám Mục địa phận ban bài sai cho cha Giacôbê Nguyễn Công Lành. Đồng thời được nhà nước và chính quyền địa phương chấp thuận cho về phụ trách vùng Thạnh Phú trong đó có nhà thờ Bến Vinh. Từ đó sinh hoạt tín ngưỡng trở lại bình thường trong ưu tư và phiền muộn. Cha Giacôbê Nguyễân Công Lành đã cố gắng tu sửa lại nhà thờ như xây phòng thánh, nhà trường, để có nơi phụng tự Chúa cho trật tự tốt đẹp hơn.

Đến năm 1994 vì lý do sức khỏe Cha Nguyễn Công Lành về Vĩnh Long. Bài sai của Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu cho Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng đến nhận sở Thạnh Phú. Qua một thời gian, lúc đó cha Giuse thấy Nhà thờ gần bờ sông đến mùa nước dâng hay bị ngập lụt sạt lở. Cũng nhờ ơn Chúa phù hộ, cha Giuse Nguyễn Văn Thượng mua được một mãnh đất nơi khác hơn 2000m2 tương đối chắc chắc hơn. Nhà thờ một lần nữa được dời về giữa Giồng Ngãi và Nhà thờ được UBND tỉnh cho phép cất mới hoàn toàn kiên cố khang trang, đẹp đẽ vào năm 2003 mọi tín hữu họ đạo Bến Vinh không bao giờ dám mơ ước có được. Sau đó được xây tháp chuông mới và mọi công trình khác.

Riêng nền đất Nhà thờ cũ nhà nước mượn làm hai công trình công ích: trại hòm cho người cao tuổi, trụ sở dân phòng xã An Thạnh. Họ đạo Bến Vinh được Cha GBt Nguyễn Thành Bảo trực tiếp phụ trách và một Dì Phước phụ giúp họ đạo.

2449    15-01-2011 08:53:42