Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Bến Vông

ben-vong

Địa chỉ:
 Ấp Thạnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)

Chầu lượt: CN VI Phục Sinh

Số giáo dân: 450

Năm thành lập: 1945

Giờ lễ

Chúa nhật:  06g00

Ngày thường: 17g30
Thứ Bảy (Thánh lễ thay Chúa nhật): 17g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Phạm Bá Trung

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

      Bến Vông nằm cách Thạnh Phú 5 cây số đường bộ, trên trục lộ ra bờ sông Cổ Chiên. Theo Báo Nam Kỳ Địa Phận (trang 131 năm 1933), gần Tết 1933, tại Nhà Thờ Giồng Miễu, Cha Phêrô Thà đã Rửa tội Chầu Nhưng cho 73 người lớn nhỏ thuộc giáo dân Bến Vông. Đây là công sức của thầy Louis Vinh, trường La tinh, thầy đã nhờ nhà người mộ đạo mà dạy giáo lý.

II. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG

      Khoảng năm 1945, Họ Đạo được thành lập.

     Cha Phêrô Chính Cha Sở Giồng Miễu đã cất Nhà Thờ gạch ngói đầu tiên. Ân nhân dâng đất cất Nhà Thờ là ông Phanxicô Lưu Văn Tra và bà Maria Nguyễn Thị Chẩn. Bà Anna Lưu Thị Kiểu 86 tuổi, con của ông bà, hiện nay còn sống làm chứng cho điều này. Bà con bổn đạo Bến Vông luôn nhớ ơn ông bà.

    Đến thời Cha Matthêu Nguyễn Văn Xuân (1960 – 1976) cất thêm nhà trường và nhà dì. Dân chúng còn nghèo khổ nên các cha phụ trách Cha Phêrô Đinh Tài Tướng, Cha Giuse Cẩm và Cha Phêrô Phạm Hoàng Điềm phải lo cả tinh thần lẫn vật chất.

     Từ năm 1975 – 1978, đất nước hoà bình, bổn đạo Họ Đạo gần 300, đa số nghèo đói, như đàn chiên không người chăn, xé lẻ khắp nơi tìm phương sinh sống.

     Những năm 1978 – 1989, cùng chung số phận với các Nhà Thờ thuộc địa sở Thạnh Phú (Giồng Miễu), mọi sinh hoạt tôn giáo của Nhà Thờ Bến Vông đều bị đình chỉ. Đất đai nhờ các ông quới chức chia nhau canh tác giữ gìn. Trong thời gian nầy, Cha Antôn Nguyễn Văn Lệ nhiều lần trên đường về thăm nhà ở Hòa Minh, đã tranh thủ công tác mục vụ khi thuận tiện.

    Khoảng năm 1988, Cha Gioan Baotixita Huỳnh Cao Thượng từ Cái Quao mỗi tháng một lần đến giúp mục vụ.

     Ngày 12/12/1989, Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành chính thức về Giồng Miễu - phụ trách 15 Họ Đạo, mất 6 còn 9, Bến Vông nhờ thế được hồi sinh. Đầu năm 1991 cha tập trung các Quới chức 9 Họ Đạo đến làm lại Nhà Thờ Bến Vông với mái lợp ngói.

      Sau đó, năm 1995, Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng thay Cha Giacôbê Lành coi sóc Họ Đạo.

    Tháng 5/1999, cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp được Đức Cha bổ nhiệm chính thức phụ trách ba họ: Thạnh Hưng, Cầu Đúc và Bến Vông. Bổn đạo Bến vông gom về khoảng 200 người, với muôn vàn thử thách từ tinh thần với vật chất. Cha cho lợp mái Nhà Thờ bằng tole xi măng thay cho mái ngói dột nát.

      Ngày 04/10/2003, Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa, thay Cha Phêrô Đẹp tiếp tục phụ trách mục vụ Họ Đạo.

    Tháng 5/2009, Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng, Cha Sở Thạnh Phú khởi công xây nhà sinh hoạt, có đủ phòng cho Linh Mục, phòng họp, Nhà Nguyện, phòng các dì, nhà bếp, nhà kho.

      Ngày 01/01/2010, Cha Giuse Thượng đã dâng lễ Tạ Ơn và làm phép Tượng Đài Đức Mẹ Ban Ơn trong niềm hân hoan phấn khởi của bà con giáo dân.

     Cha Phêrô Nghĩa tiếp tục làm thêm chái rộng rãi cạnh nhà bếp, thêm nơi sinh hoạt cho Họ Đạo, trải đan ximăng trước nhà sinh hoạt, xây tháp chuông, chuộc chuông 6 tấc từ ngoài Bắc. 

     Ngày 15/01/2011, Đức Cha Tôma, Cha Giuse Hạt Trưởng và hơn 10 cha trong và ngoài hạt cùng Dâng Lễ làm phép Nhà Nguyện và tháp chuông. Từ đây Họ Đạo bắt đầu có tiếng chuông mời gọi mọi người đến Nhà Nguyện. 

III. TÌNH HÌNH HIỆN NAY

     Họ Đạo với trên 450 giáo dân, trong 2 xóm giáo.

    Trong hai năm qua, cùng với toàn Giáo Phận, Họ Đạo ôn tập giáo lý chung mỗi ngày Chúa nhật. Và cùng với toàn Giáo Hội, ngày 11/10/2012 Họ Đạo cùng bước vào Năm Đức Tin để kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican II và 20 năm Sách Giáo Lý Công giáo.

4026    15-01-2011 08:54:44