Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Họ Đạo Cái Tắc

z516993952702383a4fa0f7cdc98f036f3098e82a73071

Địa chỉ:
 Quốc lộ 57, ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0919.578.669 (Cha Sở).

Bổn mạng: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ (29/6).

Chầu lượt: Chúa Nhật IV Mùa Vọng.

Số giáo dân: 1148.

Năm thành lập: Trước năm 1910.

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g00    ;   15g30

Ngày thường:    05g00

Linh mục Chánh sở: Anrê Huỳnh Ngọc Lâm

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GIAI ĐOẠN ĐẦU

      Trước năm 1910 các Cha Cái Mơn đến xây cất Nhà Thờ nhỏ tọa lạc cặp con rạch ranh hai ấp Phú Long xã Hưng Khánh Trung và ấp Vĩnh Hòa xã Lộc Hòa, trên phần đất ông Mười Tiền. Hiện nay chú Thành và cô Huyên ở (Phía ấp Phú Long).

      Khi Nhà Thờ hoàn tất, hai bà thông gia là bà Annà Võ và Annà Trí (Bà Nội + Ngoại của ông Biện Ba Lương) kính dâng quả chuông năm 1911. Hiện Nhà Thờ Cái Tắc còn sử dụng tốt.

II. GIAI ĐOẠN HAI

     Từ khi có lộ liên tỉnh Vĩnh Long – Bến Tre, Cha Phêrô Đỗ Quang Lịnh quyết định di dời Nhà Thờ ra mặt lộ xe. Cha trao cho ông cả Nở (Ông Nội của Biện Hòa) số tiền là 3.000 đồng, ông chèo ghe lên Đakao mua gạch.

      Năm 1931 Nhà Thờ bắt đầu được dựng lên với sự cộng tác tích cực của bốn ông Biện:

            1. Ông Biện Chánh Như (Cha của ông Câu Thật).

            2. Ông Biện Ba Tỵ (Cha của ông Câu Tôn).

            3. Ông Biện Ba Lương (Cha của Cha Raphae Quí).

            4. Ông Mười cả Nở (ông nội của ông Biện Hai Hòa).

            Và đa phần giáo dân nam nữ.

     Xây cất xong các Cha ở Cái Mơn đến dâng lễ ngày Chúa nhật và Lễ trọng. Bởi lẽ đây là Họ nhánh của Cái Mơn. Thời điểm này những giáo dân sùng đạo, ngày thường khoảng 3 giờ sáng đốt đuốc tới xem lễ ở Họ chánh Cái Mơn.

      Đến năm 1972, Cha Phaolô Nguyễn Phước Thuận, giáo sư Tiểu Chủng viện Vĩnh Long về làm sở Họ Đạo Ba Vát và Cha Bênêđictô Trương Thành Thắng nhờ Cha trở lại coi sóc Họ Cái Tắc thay các Cha Cái Mơn.

      Đến năm 1975, Cha Phaolô Thuận đi thi hành mục vụ nơi khác nên Cái Tắc lại trở thành Họ nhánh của Cái Mơn.

       Thời Cha Tôma Vũ Hữu Hiệp phó Cái Mơn thấy tháp Nhà Thờ xuống cấp nặng, Cha đến sửa chữa tạm, lộp bằng Tôle.

     Cha Bênêđictô Trương Thành Thắng chánh sở Cái Mơn đã sửa chữa trường học thành nhà ở Cha sở hiện nay.

      Cha sở là GBt Dương Văn Oai về Họ Đạo Cái Tắc ngày 01.7.1994 và là Cha sở đầu tiên của Họ đạo. Cha đã đại tu Nhà Thờ, gia cố ngọn tháp và long trọng khánh thành ngày 20.5.1996.

      Năm 1998, Cha đã cất lại một nhà đa dụng bằng bêtông cốt thép, hiện Dì phước cũng đang ở đây.

     Hiện tại Họ đạo có 220 hộ giáo dân với 800 giáo dân. Nhà xứ có xưởng mộc để tạo việc làm và dạy nghề cho một số thanh niên.

    Về đất đai: Khoảng năm 1960 – 1962, Cha Micae Nguyễn Văn Thượng đã mua 10 công đất của bà Sáu Sạch để làm Đất Thánh và bắt đầu sử dụng đến nay có được hàng trăm ngôi mộ được xây tô.

     Cha sở Giuse Nguyễn Ngọc Thích đã mua cho Họ Đạo 02 công đất vườn của ông Tư Còi. Thầy Sáu Giacôbê Nguyễn Văn Tươi, được điều về Cái Tắc giúp Họ và coi cải tạo vườn.

     Khoảng năm 1998, bà Út Maria Trí dâng cho Nhà Thờ một bờ vườn gồm 420m2 và xin cầu nguyện cho bà sau khi bà qua đời.

      Hiện tại tổng diện tích đất Họ đạo Cái Tắc là 15.544m2 (Gồm Thổ cư, Đất Thánh và Đất vườn) đất đã được nhà nước công nhận và cấp sổ đỏ.

4114    22-02-2011 10:30:55