Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Họ Đạo Giồng Trôm

z5287439909433d4dbe317fb4a96e136a98d1939e45163
Địa chỉ: ấp 5, xã Bình Thành, Giồng Trôm, BẾN TRE

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8

Chầu lượt: CN V Thường Niên

Số giáo dân: 369

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:        05g15   ;    16g30                                                                              

Ngày thường:   05g15     ;   17g15

Linh mục Chánh sở: Phanxicô Hoàng Minh Đức

Linhh mục Phụ tá: Dom. Nguyễn Hữu Trung

                                  Giuse Lê Đăng Khoa

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH HỌ ĐẠO GIỒNG TRÔM VÀ NHỮNG BIẾN CỐ ĐÁNG GHI NHỚ

      Quận Giồng Trôm nằm trên trục giao thông từ Ba Tri về Thành phố Bến Tre. Ấp Chợ là nơi qui tụ khá đông bà con tiểu thương, công chức và quân nhân vì tình hình kinh tế và an ninh khi đó khá ổn định. Các thầy DòngKitô Vua đã là những nhà truyền giáo đầu tiên tại đây. Họ Giồng Trôm được thành lập năm 1940 do Cha Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Thanh là Cha sở Họ Ba Châu (1936-1942);  như thế Họ Giồng Trôm là Họ nhánh của Ba Châu và được các Cha tại Ba Châu thay nhau coi sóc.

       Theo những người lớn tuổi cho biết: Từ những năm 50, khi Bà 7 Nương (Mai thị Nương; con của bà 3 Ngỡi (Lê thị Ngỡi) một điền chủ giàu có, người gốc ở Hương Điểm-Tân Hào) dâng hiến cho Họ Đạo 1 mẫu đất, Cha Phêrô Lê văn Ngộ đã mua lại Nhà Lồng chợ Giồng Trôm (đang cần dỡ đi để xây chợ mới) về thu nhỏ và sửa chữa để dựng nên một ngôi Nhà Thờ cột cây, vách ván mái lợp ngói móc; đây là ngôi Nhà Thờ đầu tiên của Họ Đạo, trước kia chỉ có 1 căn nhà lá đơn sơ; Cha cũng mời các thầy Đại Chủng viện về dạy chữ và Giáo lý cho con em trong Họ nhân dịp các thầy nghỉ hè...

        Đến đời Cha Tađêô Võ văn Nam làm Cha sở Ba Châu (1961-1971) Cha cho xây tường Nhà Thờ bằng gạch và Xi măng, cùng dựng 2 phòng học, nhà Dì và núi Đức Mẹ, nằm khuất sau các dãy phố.

       Năm 1973 Cha Phaolô Nguyễn văn Thảnh chính thức về làm sở Họ Giồng Trôm, lần đầu tiên có Cha sở ở luôn tại Họ, giáo dân rất nô nức hân hoan; do cơ sở còn thiếu thốn, nên Cha phải cơi nới phòng Thánh làm nơi cư ngụ và nhà xứ. Cha là 1 người rất năng động, ngoài việc là Tổng Tuyên Úy Thiếu nhi Thánh    Thể toàn quốc Cha còn lập Ký nhi viện và cơ sở làm gạch bông để giúp tạo công ăn việc làm và chăm sóc giáo dục thiếu nhi; có các Nữ tu dòng MTG Cái Mơn đến phụ giúp.

        Sau biến cố 1975, Cha Stanislas Bùi Văn Lựu về thay. Trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, lại phải kiêm nhiệm Họ Ba Châu và Tân Thanh không có Linh Mục coi sóc, ngôi Nhà Thờ cất đã quá lâu lại đe dọa sụp đổ bất cứ lúc nào, Cha đã đôn đáo xuôi ngược để dựng được Ngôi Nhà Thờ mới kiên cố vào năm 1990 và còn đứng vững cho đến ngày nay.

       Cha Stanislas về hưu; năm 1998 Giồng Trôm được trao cho Cha Đaminh Đinh Xuân Thu, Cha sở Mỹ Lồng kiêm nhiệm. Một lần nữa Họ Đạo lại trở thành “Họ nhỏ không Cha”. Mọi sinh hoạt đều âm thầm lặng lẽ, dù số giáo dân chẳng có là bao, nhưng vẫn kiên vững lòng tin giữ đạo .

        Cuối năm 2008, Đức Giám Mục sai Cha sở Ba Châu là Tôma Trần quốc Hùng đến phụ trách Họ Đạo.

       Ngày 06.9.2010, Cha Tôma đã rời Ba Châu về thường trú tại Giồng Trôm. Cha cho tu bổ lại các phòng học xuống cấp làm nơi cư ngụ tạm thời, xây hàng rào quanh khuôn viên Nhà Thờ và khởi công xây dựng Nhà xứ: vừa là Nhà Cha, vừa là Trú sở cho các Cha DCCT theo thỏa thuận của Tòa Giám Mục Vĩnh Long cho phép Nhà Dòng được làm Mục vụ trong Giáo phận.

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HỌ ĐẠO

1. Đất đai

     Họ Đạo có một mẫu đất do Bà 7 Nương dâng tặng. Năm 1980, Nhà Nước xẻ 1 con kênh dẫn nước ngang qua đất Nhà Thờ để làm Thủy lợi, nên chỉ còn lại 8 công. Trong đó, Nhà Thờ phải dành ra khoảng 2,5 công để làm Đất Thánh; khuôn viên Nhà Thờ rộng khoảng 3,5 công. Số còn lại bị dân chiếm dụng làm đường đi và nhà ở!

2. Cơ sở gồm

      Ngôi Nhà Thờ khánh thành năm 1990.

      2 phòng học và Nhà Dì liền kề được xây dựng từ những năm 70 đã xuống cấp nhiều dù đã tu sửa.

      Nhà Xứ xây dựng năm 2011.

      Ký nhi viện và xưởng Gạch bông, sau năm 1975 bị bỏ hoang đã hư hại và sụp đổ. 

6286    12-01-2011 10:02:59