Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Họ Đạo Hoà Long

z4981339964602e163ad36a4842b53986053c5383555b5

 Địa chỉ: 300 TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN Phục Sinh

Số giáo dân: 1276

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 05g00;  17g00   

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Nguyễn Minh Trường

Linh mục Phụ tá: Phêrô Trần Chí Tâm

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO 

Họ đạo Hoà Long, nằm trong giáo hạt Sađec thuộc giáo phận Vĩnh Long. Toạ lạc tại 300 khóm II, thị trấn Lai Vung, Đồng Tháp. Số giáo dân hiện khoảng 823 người ....

Lịch sử thành lập Họ đạo có trên 100 năm. Điều này được xác thực qua người thật việc thật. Khoảng năm 1900, có thầy tư tên Lê Văn Tàu thuộc Đại Chủng Viện Nam Vang được đưa về giúp họ Hoà Long. Nhưng sau đó thầy đã xuất tu và lấy vợ tại đây, hiện giờ con cháu ông còn rất đông ở Hoà Long và Phú Long.

Khoảng từ 1900 đến nửa năm 2007, Hoà Long là họ nhánh của Sađec, Phong Hoà và Long Hưng thỉnh thoảng có các thầy, các dì ở trực tiếp giúp họ. Tên tuổi các cha tiền nhiệm từng phụ trách họ Hoà Long đã bị thất lạc, hiện giờ chỉ còn biết tên các vị qua mấy ông cụ còn sống trong họ., sơ lược như sau:

- Trước 1930 có 3 cha phụ trách họ Long Hưng và họ Hoà Long, thuộc sở Sađéc: Cha Tường, Cha Đề và Cha Nhan.

- Năm 1930 Cha Bổn về làm sở Long Hưng và phụ trách cả Hoà Long

- Sau đó có Cha Nguyễn Xuân Nghiêm, là phó Cha Triệu sở Sa đéc

- Năm 1940 Cha Mai Thành Đô (Sađéc), cha còn có tên là Võ Văn Thành Đô, cha đã xây dựng Nhà thờ Hoà Long kiên cố đầu tiên. Nhưng đến năm 1946 thì Nhà thờ bị đốt phá, và bị cướp hết gạch ngói, Nhà thờ chỉ còn mặt tiền, một số giáo dân còn giữ lại được bức tượng Thánh Tâm và cái bàn thờ làm lễ.

- Sau đó có cha Huỳnh Tiến Bộ.

- Năm 1949 - 1957 Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, cha đã tái thiết lại Nhà thờ Hoà Long bằng cột cây, vách lá (1957), sau vài năm Nhà thờ lợp tôle, đóng vách ván.

- Giai đoạn này, có Cha Giuse Lâm Quang Bỉ làm phó Cha Thạnh (Sađec). Cha GBt. Nghiêm, sở Long Hưng.

- Năm 1962 Cha Eusêbiô Nguyễn Văn Thới, (Long Hưng)

- Cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân , (Long Hưng)

- Năm 1961 - 1971 Cha Marcô Trần An Thạch (Phong Hoà)

- Năm 1971 - 1975 Cha Phêrô Lê Văn Ngộ (Sađec)

- Năm 1975 - 1984 Cha Philipphê Nguyễn Văn Hiếu (Long Hưng)

- Năm 1984 - 1985 Gioakim Dương Văn Ngoan (Long Hưng)

- Năm 1985 - 2005 Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy (Long Hưng). Khi về làm sở Long Hưng, cha đã tái thiết lại Nhà thờ Hoà Long năm 1989.

- Năm 1992 - 2004 Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, là phó biệt cư ở Hoà Long thuộc sở Long Hưng. Cha Hiền là cha đầu tiên trực tiếp trông coi Hoà Long.

- Năm 2004 - tháng 9 năm 2007, cha Giuse Lê Công Luận là phó biệt cư của cha Phêrô Hiền thuộc sở Phong Hoà

- Từ ngày 09. 09. 2007, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân đặt Hoà Long là họ sở, và ngài đã bổ nhiệm cha Giacôbê Nguyễn Minh Trường làm cha sở Họ Hoà Long.

Nhìn lại lịch sử hơn 100 năm hình thành, Họ đạo Hoà Long đã trải qua biết bao thăng trầm. Trước đây, trong hoàn cảnh chiến tranh: Nhà thờ bị đốt phá, giáo dân di tản trong sợ hãi và lòng đạo tưởng chừng như mai một. Nhưng tình thương Chúa vẫn bao bọc, để hôm nay Hòa Long vẫn còn trụ vững và phát triển với các sinh hoạt mục vụ của họ đạo: Ban Qưới Chức, Hội Legiô, Ca đoàn, Thiếu nhi...

Trong tương lai phải cất mới lại ngôi Nhà thờ, vì hiện nay số giáo dân khá đông mà Nhà thờ thì rất nhỏ hẹp và cũ kỹ.

5718    08-01-2011 20:09:57