Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ Đạo Long Thắng

z49813497493643c358830b697405ef46b0ba9eb649860

Địa chỉ: 148/1 ấp Định Mỹ, xã Định Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp

Bổn mạng: Lễ Mông Triệu (15/ 08)

Chầu lượt: CN VI Thường niên

Số giáo dân: 491

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:  05g00;  16g00      

Ngày thường: 05g00

 Linh mục Chánh sở: Phêrô Trần Tuấn Hải

 LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

      Họ Đạo Long Thắng khi trước thuộc về Long Hưng, Sa Đéc, là đạo lâu đời, đạo dòng. Từ 14/9/1932 giao về Phong Hoà, Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, số bổn đạo 72 người.

       Ngày 18/5/1936 Cha Larrabure sở Cần Thơ cho cất Nhà Thờ lại tốt, dài 24 thước. Vì biến cố thời cuộc, Nhà Thờ Long Thắng cũng chịu một số phận như Nhà Thờ Phong Hoà, dân cư xiêu bạt, ruộng đất cỏ rậm (ruộng đất có tới trên dưới trăm mẫu). Hồi cư vỡ vạc khai hoang, năm 1957 Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, Cha sở Sa Đéc làm lại Nhà Thờ bằng lá ở kênh Bông Súng. Qua năm 1958 – 1959, Cha Tư Thạnh xây cất Nhà Thờ sườn sắt trường xây lợp ngói: còn đó ngày nay.

       Năm 1960, Cha Augustinô M. Nguyễn Đức Nhân nhận sở Phong Hoà, nhận luôn Long Thắng là Họ nhánh. Học đạo cũng sầm uất, Rửa tội lớn nhỏ cũng nhiều. Số giáo dân lên tới 200. Quả chuông lớn của Nhà Thờ Long Thắng, Cha Tư Thạnh đưa về Phong Hoà. Còn quả chuông nhỏ treo ở mặt gió cửa Nhà Thờ lối năm 1964 – 1965 mất tiêu đâu!

       Đời Cha Henri Phán, Cha sở Phong Hoà thâu góp tiền lúa ruộng cho thầy Út, tức hầy Triệu xây cất nhà trường tường gạch mái fibro-ciment.

        Năm 1973, Cha Henri Phán giao Cha Marcô Thạch về ở Nhà Thờ Long Thắng có 2 Dì phước Cái Nhum Chợ Lách giúp dạy trường. Tổ chức Thiếu Nhi rầm rộ. Sự đạo sầm uất. Đầu năm 1973 Cha Marcô Thạch về Phong Hoà làm Cha sở thay Cha Henri Phán, Long Thắng thuộc sở Phong Hoà. Các Dì phước Cái Nhum cũng đi luôn.

        Tháng 7/1975, Cha Marcô Thạch chia Long Thắng làm sở gồm Họ Hoà Long và Tân Phú Trung nữa. Cha Augustinô M. Nhân, Cha sở, vì an ninh chưa bảo đảm, Uỷ Ban Quân Quản Tỉnh chưa cấp giấy cho về ở. Bà Nhất Désirée Dòng Chúa Quan Phòng Sa Đéc cho 3 Dì (Dì Tám, Dì Tư Marie và Dì...) vào ở nhà Long Thắng do chính bà cất nhà được sự đồng ý của Cha Augustinô M. Nhân. Ngày 25/8/1975 Cha Augustinô được giấy UBQQ Tỉnh chấp nhận cho về ở. Thì chính ngày 28/8/1975 Cha tới nhận sở. Cha ở nhà trường có ông Câu Dõng Sa Đéc tiếp cơm nước. Một vài tháng sau, Cha Augustinô cất 1 căn nhà lá liền đầu nhà trường là phòng ở của Cha sở. Sổ Rửa tội, Hôn phối, tách khỏi sổ Phong Hoà.

       14/2/1976, Cha Augustinô được chỉ về làm Cha sở Phong Hoà coi luôn Long Thắng là Họ nhánh. Cha Marcô sửa sang được cái bàn thờ làm lễ, mà đồ lễ thì thiếu, không có đá Thánh, không có chén Thánh, bình đựng Mình Chúa cũng không, hào quang cũng không, sách bài đọc thiếu 1 cuốn. Bộ rượu nước, đĩa hứng rước lễ không có. Áo aube cũ rích nối 2 đoạn. Cha Augustinô bổ túc. Dì Tư Marie xin Sa Đéc được cái Hào quang. Các Dì sắm thêm khăn bàn thờ, khăn Thánh... chén đĩa... có rất ít, có nhiều đĩa nhôm và muỗn nhôm, Cha Augustinô đem về Phong Hoà để lại số ly lớn bông, 10 cái, mấy cái mái da lươn, sạp đựng nước và cả cái cối đá chày đá để đâm cua nấu canh. Bàn ghế Nhà Thờ bàn quỳ, ghế đai, ghế đẩu, một số của Nhà Thờ, một số của Dì. Giường chõng gỗ (giường 1) còn 1 cái, Giường chõng gỗ rộng, ông Ba Răng mượn.

         Năm nay, 1986, rui mè nhất là mè bị hư, Nhà Thờ cần phải sửa. Ban Đại diện Họ Đạo: Trưởng là anh Cao Hữu Đức bán 2 cây sao, mấy cây gáo, cộng thêm số đồng bào dâng cúng, mới sửa được 1 mái, còn ái kia chưa vì thiếu cây chưa đủ tiền mua, dự tính qua năm.

         Sự đạo sa sút vì một số gia đình nghỉ đạo, số khô khan nguội lạnh không ít, quá lo làm ăn thôi, rối vợ rối chồng cũng có. Nhưng so với Họ Phong Hoà, thì Long Thắng cũng còn khả quan.

         Họ Long Thắng có được 1 Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng, còn sống mà già rồi.

GỐC TÍCH HỌ LONG THẮNG

1. Gốc tích Họ Long Thắng

         Họ Long Thắng trước đây là một Họ nhỏ thuộc sở Long Hưng, là một Họ Đạo có truyền thống lâu đời, với ngôi Nhà Thờ đầu tiên được xây dựng khoảng năm 1929.

         Từ 14/9/1932, thời Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, Họ Long Thắng thuộc sở Phong Hoà.

         15/8/1936, Cha Larrabure, Cha sở Cần Thơ cho xây lại Nhà Thờ dài 24 mét.

         1957, Cha sở Sa Đéc Philipphê Võ Phước Thạnh cho dời Nhà Thờ đến Kênh Bông Súng và làm lại bằng lá.

         1958, tại địa điểm hiện nay, Cha cho xây lại Nhà Thờ mới kiên cố với tường xây, mái ngói, sườn sắt.

          1986, Cha sở Phong Hoà Augustinô Nguyễn Đức Nhân cho trùng tu mái Nhà Thờ lại.

        19/3/1998, vào dịp lễ Thánh Cả Giuse, được sự chấp thuận của Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, Giám Mục Giáo phận Vĩnh Long, Cha sở Phong Hoà Matthêu Nguyễn Văn Văn khởi công xây dựng ngôi Nhà Thờ mới với 9m ngang và 24m dài, cách xa mặt lộ 100m, trên nền Đất Thánh cũ, trong khuôn viên Nhà Thờ có nhà xứ, nhà Dì, có hàng rào bao bọc và 3000m2 đất mới mua phía sau Nhà Thờ dùng làm Đất Thánh và vườn cây ăn trái.

         15/8/1998, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Nhà Thờ, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đến dâng Thánh Lễ Tạ ơn và Khánh thành Nhà Thờ.

2. Số giáo dân

          Họ Long Thắng hiện có 491 giáo dân, hầu hết là đạo dòng, nhiệt thành.

          Tu sĩ: Có 01 Nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng.

 

4763    08-01-2011 19:59:56