Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Họ Đạo Mỹ Hoá

z5289207008573f910d146ca023f8ccea270da3b5e5d6e

Địa chỉ:
 Ấp Bình Công, Xã Bình Phú, Tp. Bến Tre

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3)

Chầu lượt: CN V Phục Sinh

Số giáo dân: 292

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 17g00

Ngày thường: 17g00

Linh mục Chánh sở: Piô Tiết Hữu Bằng                                      

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

GỐC TÍCH

      Là Họ nhánh của Họ Đạo Bến Tre, nằm cách trung tâm thị xã Bến Tre 3 km, gần cầu bắc Hàm Luông. Khởi sự là trường Phước Thiện (Ecole Chapelle) vừa dạy học vừa đọc kinh. Thỉnh thoảng Cha sở Bến Tre đến dâng lễ; phía sau có nhà để hai Dì Mến Thánh Giá Cái Nhum trú ngụ. Nhà Nguyện này do Cha Phaolô Lê Quang Hiển xây dựng năm 1950, vì lý do chiến tranh, Nhà Nguyện vắng kinh lễ một thời gian khoảng năm năm (1950 – 1955). Sau đó, nhờ cô giáo Cúc  qui tụ trẻ em dạy tư, gây cảm tình, có Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri – Cha sở Bến Tre hỗ trợ và dâng lễ mỗi tháng một lần.

     Đến năm 1968, Cha xin hai Dì Mến Thánh Giá Cái Mơn đến giúp, mở ký nhi, công tác xã hội. Cũng năm này, Cha Đaminh Đinh Xuân Thu về làm phó Bến Tre, mỗi hai tuần đến dâng Lễ và ban Bí tích cho Họ Đạo. Đến năm 1998, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến từ Họ Tân Lợi (Tân Phú), về thay Cha Tri do tuổi già sức yếu phải nghỉ hưu. Cha Hiến về làm Cha sở Họ Đạo Bến Tre. Cha đã lo cho Mỹ Hóa có bộ mặt mới: sửa Nhà Thờ, nhà Dì, bơm thổi cát nâng cấp sân Nhà Thờ được sạch sẽ.

      Từ tháng 10 năm 2007 đến nay, Cha Đaminh Bùi Văn Đằng được Đức Cha bổ nhiệm làm Chánh sở Họ Đạo Bến Tre kiêm nhiệm luôn Họ Mỹ Hóa. Ngài đã cho đại tu lại trường học Phước Thiện cũ thành nhà Dì, khang trang, sạch đẹp. Toàn bộ khuôn viên Nhà Thờ đã được rào dạo và chỉnh trang lại. Số giáo dân hiện tại khoảng 292 người và mỗi tuần có 2 Thánh Lễ vào ngày thứ năm và Chúa nhật. Họ Mỹ Hóa ngày nay đã được đẹp về nhiều mặt.

2617    12-01-2011 10:13:28