Sidebar

Thứ Tư
17.04.2024

Họ Đạo Mỹ Lồng

z530968434746981fe86ced4ebf98d6aa0760dcdfb764c

Địa chỉ: Ấp Chợ Hàng Sao, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/3)

Chầu lượt: CN XXIV Thường Niên

Số giáo dân: 793

Năm thành lập: 1940

Giờ lễ:                       

Chúa nhật: 6g00

Ngày thường: 17g00

Linh mục Chánh sở: Giuse Cao Minh Hòa

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

GỐC TÍCH VÀ NHỮNG BIẾN CỐ ĐÁNG GHI NHỚ

   Năm Thành lập: Vào khoảng năm 1940, Cha Phêrô Ngộ ở Họ Ba Châu xuống lập Họ Đạo Mỹ Lồng. Cha quy tụ bổn đạo chung quanh được 50 người. Ông Phêrô Chống ở Họ Ba Châu. Ông Phêrô Nhuần ở xã Mỹ Thạnh cộng tác với Cha Phêrô Ngộ làm Nhà Thờ đầu tiên tại Mã Đá thuộc xã Lương Hòa chiều dài 12m, rộng 6m, có mặt dựng 6m, cột gỗ lợp ngói, chung quanh bằng gỗ, có các Dì Cái Mơn xuống giúp bổn đạo, sinh hoạt trong 12 năm thì loạn lạc.

   Năm 1960, Nhà Thờ được di dời xuống bên cạnh nhà máy xây lúa ở Mỹ Thạnh, tình hình an ninh xem ra ổn định hơn.

   Năm 1961, Cha Antôn Quyền từ Họ Cái Sơn ra ở Nhà Thờ Mỹ Thạnh. Cha Quyền xin Chính quyền xã Mỹ Thạnh 2 công đất thuộc nghĩa trang làng để xây dựng Nhà Thờ Mỹ Lồng, cạnh bên sân banh xã Mỹ Thạnh. Cha Quyền xây cất luôn cả nhà Cha sở, nhà Dì và một trường Tiểu học với một vài phòng học.

   Năm 1989, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu bổ nhiệm Cha Đaminh Đinh Xuân Thu đến coi sóc Họ Mỹ Lồng.

   Năm 1997, Nhà Thờ Mỹ Lồng xuống cấp, nên Cha sở cho đại tu lại Nhà Thờ, tu sửa nhà Dì, làm 2 phòng dành cho những sinh hoạt của Họ Đạo.

   Năm 1998, Cha cho xây dựng Đài Thánh Giuse, núi Đức Mẹ, tháp chuông. Họ Mỹ Lồng có những tín hiệu đáng mừng: một số người bê trễ đã ăn năn trở lại ; những người đạo đức đã nên sốt sắng và nhiệt thành hơn trong việc sống đức tin và những sinh hoạt của Họ Đạo.

   Họ Đạo Mỹ Lồng được như ngày nay là nhờ sự trợ giúp của rất nhiều người, nhất là sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, Quan Thầy của Họ Đạo.

   Số giáo dân của Họ Đạo hiện nay là 793 người.

   Ngày 29.12.2014, cha Phêrô Võ Thành Tâm được bổ nhiệm làm Chánh sở họ Mỹ Lồng đến ngày 01.8.2019.
   Ngày 01.8.2019, cha Giuse Cao Minh Hòa làm Chánh sở họ Mỹ Lồng cho đến ngày nay.

5059    12-01-2011 10:19:00