Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận, xã Mỹ Nhơn, Ba Tri, BẾN TRE
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Chầu lượt: CN XXVIII Thường Niên
Số giáo dân: 66
Năm thành lập: 1940
Giờ lễ:
Chúa nhật: 05g30
Ngày thường: 05g00
Linh mục Chánh sở: Phêrô Lê Hoàng Lâm
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO
I. GỐC TÍCH
Năm thành lập Họ Đạo: 1940
Người sáng lập Họ Đạo: ông Đỗ Văn Tiền.
Số giáo dân ban đầu: 66 người. Đến nay (2010), số giáo dân 120 người.
Nhà Thờ đầu tiên của Họ Đạo được xây dựng vào năm 1943.
Cha sở đầu tiên của Họ Đạo: Cha Luca Lê Văn Sách.
II. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH HỌ ĐẠO
1. Tiền nhiệm
Cha sở Luca Lê Văn Sách.
Cha sở Félix Lê Vĩnh Trình.
Cha phó Micae Lê Văn Sinh.
Cha sở Antôn Bùi Thanh Long.
Cha sở Gioakim Nguyễn Văn Quang.
Cha phụ tá Êusêbiô Phạm Văn Tiền.
2. Đương nhiệm
Cha sở Giacôbê Nguyễn Văn Tươi.
Cha phó Phaolô Lê Thanh Dũng.
Tháng 9 năm 2010, Cha phụ tá Anrê Huỳnh Ngọc Lâm về Cái Bông, trực tiếp phụ trách Họ Đạo Mỹ Nhơn.
III. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
1. Trước năm 1975
Năm 1943, Nhà Thờ được xây cất đầu tiên bằng cây lợp lá.
Năm 1946, Nhà Thờ được cất lại bằng gỗ, lợp ngói móc, lát gạch xây tường.
2. Sau năm 1975
Năm 1981, Nhà Thờ được thay thế số đòn tay, ron, rui và mè bằng cây mới.
Năm 2001, Nhà Thờ được tháo dở toàn bộ và xây cất mới kiên cố, khang trang, xinh đẹp. Nhà Thờ mới được Đức Cha Giacôbê đến làm phép và khánh thành vào ngày 14.5.2002.
IV. TỔ CHỨC VÀ NHỮNG SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO
Số giáo dân: 66 người.
Họ Đạo cũng đã tổ chức một vài những hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong Họ Đạo vào các dịp Tết, Mùa Chay, như tặng quà, giúp sửa nhà dân.
Khuôn viên và mỹ quan Nhà Thờ: Nhà Thờ có hàng rào bằng tường và lưới B40 bao quanh, mặt sân Nhà Thờ cũng được tráng bêtông sạch sẽ. Các việc này đều do Cha Phaolô Dũng thực hiện.
V. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
Tiếp cận với những người bỏ đạo, kêu gọi họ trở về và dạy Giáo lý cho họ.
Thăm viếng các gia đình Công giáo để khuyến khích tinh thần của giáo dân.
Tổ chức lại Ban Quới chức và ca đoàn.
6373 12-01-2011 10:23:03