Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Họ Đạo Tân Lợi

z52679699265930287ea37da1cecf2306faf8e92f9b438
Địa chỉ: ấp Tân Nam, xã Tân Phú, Châu Thành, BẾN TRE

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8

Chầu lượt:CN I Mùa Chay

Số giáo dân:550

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:                   07g00

Ngày thường: Thứ 5:  16g30

Linh mục Chánh sở: Giacôbê Hoàng Khánh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

     Truyền rằng thời Tự Đức cấm đạo – 06/1857 thì có nhiều người lánh nạn tới đây. Khoảng năm 1860 – Pháp đô hộ Việt Nam. Có ông Dương Văn Quyến – phó tổng Bảo Đức – Hạt Bến Tre – cùng bảy người anh em đến đây lập nghiệp sinh sống. Dòng họ con cháu ngày một đông, đi lễ Bến Tre thì xa xôi, qua Sóc Sải thì không đạt. Năm 1900, ông Giuse Mạnh và vợ là bà Maria Lụa (em gái thứ 3 của ông Quyến) hợp tác cất lên một Nhà Thờ trên đất Phó tổng Dương Văn Quyến. Vậy là Họ Đạo Tân Lợi có từ đó (năm 1900).

II. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Sau khi Họ Đạo được thành lập, Ông Giuse Mạnh đến trình Cha sở Bến Tre, xin cho thầy đến dạy giáo lý. Cha sở Bến Tre cũng đến cử lễ Thánh lễ và bí tích.

      Năm 1905, Cha Phước đến thăm, mua đất nới rộng Họ Đạo, dời Nhà Thờ về khu đất mới, đẹp hơn, chắc hơn và rộng rải hơn. Cha Phước giao trách nhiệm coi sóc giữ gìn Nhà Thờ cho Giuse Dương Văn Tám (em ông Quyến). Sau này, ông bà Lê Văn Mạnh chết, được chôn tại Đất Thánh Nhà Thờ, còn cho tới nay.

      Từ năm 1960, Họ Tân Phú tùy thuộc về Họ Đạo Thành Triệu. Cha sở Giuse Nguyễn Văn Bút tu sửa và nâng cấp nhiều điều cho Họ Đạo.

       Năm 1970, Cha Giuse Bút nhờ Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến (Phụ tá Thành Triệu) đến ở lại và trông coi Họ Đạo Tân Phú (do lúc bấy giờ việc đi lại giữa các Họ Đạo rất khó khăn).

      Năm 1971, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu chấp thuận cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến nhận nhiệm vụ phụ trách Họ Đạo Tân Phú.

      Đến năm 1998, Cha Phêrô được thuyên chuyển về Họ Đạo Bến Tre thay thế cho Cha Phêrô Tri nghỉ hưu. Họ Đạo Tân Phú được trao lại cho cha sở Thành Triệu coi sóc.

       Qua nhiều lần tu sửa, bộ mặt Họ Đạo Tân Phú ngày nay rộng rải và sáng sủa hơn. Nhà Thờ có Nhà xứ và Nhà Dì tương đối khang trang và chắc chắn.

III. CÁC CHA COI SÓC HỌ ĐẠO

1. Các Linh Mục tiền nhiệm

            1. Cha Phước (... – 1920)

            2. Cha Phaolô Đàng (1921 – 1930)

            3. Cha Phaolô Hiền (1931 – 1934)

            4. Cha Giuse Năng (1935 – 1938)

            5. Cha Phaolô Duông (1939 – 1942)

            6. Cha Giuse Giỏi (1943 – 1949)

            7. Cha Phaolô Sử (1950 – 1955)

            8. Cha Giuse Nguyễn Văn Bút (1956 – 1969)

            9. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiến (1970 – 1988)

            10. Cha Phêrô Phạm Văn Thuyết (1988 – 2004)

            11. Cha Cha Phêrô Trần Thanh Xuân (2004 – 2007)

2. Các Linh Mục Chánh – Phó đương nhiệm

            1. Cha Phaolô Khổng Đức Ý (1988 – nay: 2012): Cha sở.

            2. Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm ( 2007 – nay: 2012): Cha Phó.

            3. Cha Px. Lê Văn Liêm (2010 – nay: 2012): Cha Phó.

IV. GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT CỦA HỌ ĐẠO

            - Số giáo dân khoảng 550 người.

            - Họ Đạo có Ban Qưới Chức cộng tác với Cha sở trong những sinh hoạt của Họ Đạo.

            - Việc trông coi Nhà Thờ và dạy giáo lý được trao phó cho 01 Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum.

            - Họ Đạo có Thánh Lễ vào mỗi Chúa nhật và thứ Sáu. Nếu trong tuần có Lễ Kính hay Lễ Trọng thì sẽ có thêm Thánh Lễ trong những ngày đó.

V. NHẬN ĐỊNH VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

      Phần lớn giáo dân sống xa Nhà Thờ, nên việc đi lại còn khó khăn; nhân sự cộng tác với Họ Đạo rất hạn chế, điển hình như Ca đoàn và lễ sinh. Sinh hoạt của Họ Đạo chính yếu của Họ Đạo là Thánh Lễ. Ngoài ra, Họ Đạo không có sinh hoạt nào đáng kể.

       Củng cố và gia tăng đời sống đức tin cho bà con Giáo dân; duy trì đều đặn việc dạy Giáo lý chung vào mỗi Chúa nhật, thăm viếng những gia đình có hữu sự.

 

2273    12-01-2011 16:24:34