Địa chỉ: ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc, BẾN TRE.
Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10
Chầu lượt: Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10
Số giáo dân: 400
Năm thành lập:
Giờ lễ
Chúa nhật: 17g30
Ngày thường: 17g30
Linh mục Chánh sở: Giuse Bùi Đặng Đăng Khoa
LỊCH SỬ HỌ ĐẠO
I. TÊN CỦA HỌ ĐẠO: Tân Phó
Các Linh Mục tiền nhiệm
1. Cha GBt Điều: 1876 – 1877
2. Cha Phêrô Trung: 1877 – 1888
3. Cha Luy Sáu: 1888 – 1896
4. Cha GBt Tông: 1896 – 1903
5. Cha Gioakim Thiện: 1903 – 1917
6. Cha Anrê Nhiệm: 1917 – 1919
7. Cha Simon Khánh: 1919 – 1928
8. Cha GBt Doan:1928 – 1933
9. Cha Giacôbê Bạch: 1933 – 1949
10. Cha Luy Vinh: 1949 – 1956
11. Cha Micae Sinh: 1956 – 1965
12. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm: 1976 – 2011
II. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Theo lời các bô lão kể lại và sổ sách Họ Đạo còn lưu giữ:
Năm 1876 có một số người từ phương xa đến khai khẩn đất nhà dòng MTG Cái Mơn và thành lập Họ Đạo Tân Phó, một hoặc hai tháng Linh Mục mới đến dâng Thánh Lễ một lần. Ngôi Nhà Thờ đầu tiên được xây dựng bằng cây có lẽ vào năm 1876 thời Cha GBt Điền phụ trách cách Nhà Thờ hiện nay khoản 500m. Họ Tân Phó luôn là Họ lẽ của Thanh Sơn. Năm 1929 mới xây ngôi Nhà Thờ kiên cố bằng gạch và vôi, mái ngói có một tháp chuông bằng cây. Có tháp Đức Mẹ, một nhà Dì bằng cây và một trường học gồm 3 phòng.
Năm 1968 do chiến tranh ngôi Nhà Thờ bị hư hại 100%. Giáo dân sơ tán khắp nơi tránh bơm đạn.
Sau năm 1975:
Hòa bình trở lại, giáo dân trở về quê hương. Thỉnh thoảng có Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm Họ Thanh Sơn đến dâng Thánh Lễ tại những gia đình con cháu ban Quới chức trước đây dưới hình thức lễ giỗ, lễ tang hay tiệc mừng của gia đình.
Năm 1994 ngôi Nhà Thờ tạm bằng gỗ dựng lên trên nền nhà Dì hiện nay.
Năm 1996 xây dựng Nhà Thờ kiên cố với diện tích 180m2 (ngang 9m, dài 20m), trên 3000m2 khánh thành ngày 09 tháng 01 năm 1997 do Đức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu chủ sự.
III. GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Số giáo dân: 400 người .
Cơ sở vật chất: gồm một nhà 2 phòng: 1 phòng họp, dạy giáo lý và 1 phòng cho dì.
4047 15-01-2011 09:14:52