Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Họ Đạo Thạnh Hưng

z5246229235067a9cba5154c8823e80f6a541335aa8c27
Địa chỉ:
 xã Mỹ Hưng,Thạnh Phú, BẾN TRE

Bổn mạng: Lễ thánh Tâm Chúa Giêsu

Chầu lượt: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Số giáo dân: 534

Năm thành lập: 1897

Giờ lễ

Chúa nhật:        05g00   ;     15g30

Ngày thường:     05g00

Linh mục Chánh sở: Micae Võ Thành Triệu

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

       Viết theo báo Nam Kỳ Địa Phận: Đây là Họ Đạo được thành lập khoảng năm 1897, thời Cha Tađêô Đức từ sở Thanh Sơn phụ trách họ Giồng Miễu. Nhà Thờ Thạnh Hưng lúc đó nằm trên đường từ Vàm Băng Cung đi chợ Giồng Chùa và thẳng đường về Thạnh Phú.

      Trải qua các trào cha phụ trách: Cha Tađêô Đức (1890-1910), Cha Lôrensô Tống Thành Mỹ (1910 – 1925), Cha Phêrô Thà, Cha Phêrô Thời, Cha Giuse Khánh, Cha Louis Vinh (1930), Cha Vincent Thanh (1931 – 1945), Cha Philipphê Tuyền, Cha Louis Nguyễn Hữu Vinh, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri, Cha Stanisslas Bùi Văn Lựu, Cha Phaolô Nguyễn Văn Mừng (1948), Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính (1951), Cha Phêrô Đinh Tài Tướng, Cha Matthêu Nguyễn Văn Xuân (1960 – 1976), Cha Giuse Cẩm, Cha Phêrô Phạm Hoàng Điềm.

       Cùng chung số phận với các Nhà Thờ thuộc địa sở Thạnh Phú (Giồng Miễu), những năm 1978 – 1989, mọi nơi sinh hoạt tôn giáo đều bị đình chỉ. Cũng may, trong thời gian đó nhờ Cha Gioan Baotixita Huỳnh Cao Thượng từ Cái Quao một tháng một lần đến giúp mục vụ (1988).

       Đến ngày 12/12/1989, Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành chính thức về phụ trách vùng Thạnh Phú. Mọi sinh hoạt dần dần trở lại bình thường.

       Từ năm 1995, Cha Giuse Nguyễn Văn Thượng thay Cha Lành tiếp tục cai quản 9 họ Huyện Thạnh Phú.

     Tháng 5/1999, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp được Đức Cha chính thức bổ nhiệm phụ trách ba họ: Thạnh Hưng, Cầu Đúc và Bến Vông.

       Ngày 4/10/2003 cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa tiếp tục công việc mục vụ. 

II.TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG

       Ân nhân dâng đất cất Nhà Thờ là ông Phêrô Trần Văn Cẩm, từ năm 1933 – 1945.

       Cha Vincent Thanh cất Nhà Thờ cây, lợp lá vào năm 1933.

     Cha Matthêu Nguyễn Văn Xuân cất lại Nhà Thờ với tường gạch, lợp ngói, nhà trường, nhà dì vào năm 1963.

      Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành tu sửa, đúc lại bộ cột, làm cung Thánh mới và bàn thờ mới. Nhà xứ không còn, nên phòng Thánh cha dùng tạm làm nơi nghỉ ngơi khi đến làm mục vụ.

      Năm 1999, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đẹp cất lại nhà xứ, nhà dì, phòng giáo lý, tháp chuông và kiến thiết lại khuôn viên Nhà Thờ khang trang hơn.

     Cha Phêrô Trần Tấn Nghĩa cất lại Nhà Thờ mới 14mx32m, cất thêm nhà sinh hoạt, cải tạo tháp chuông thành tượng đài kính Đức Mẹ, xây thêm tượng đài Thánh Tâm bổn mạng Họ Đạo và đài Thánh Gia năm 2006.

      Đến Lễ Noen năm 2011, cha phụ trách đã hoàn thiện khuôn viên Nhà Thờ với cây xanh, hàng rào tường Nhà Thờ và nhà dì với phòng khách, hai phòng cho hai dì với tiện nghi tối thiểu. Phòng cũ hai dì được nối liền với Hội Trường và thành phòng khách cho người thân các dì khi đến thăm Họ Đạo.

III. TÌNH HÌNH HIỆN NAY

        Họ Đạo với trên 534 giáo dân, trong 3 xóm giáo với các Bông Hoa Thánh Hiến:

        Cha Tôma Nguyễn Văn Thành, Cha Sở Tân Thành, Trà Vinh.

        Thầy Alexandre Nguyễn Văn Hòa, Sư huynh Dòng Kitô Vua Cái Nhum.

        Dì Anna Nguyễn Thị Muôn, nhà hưu dưỡng dòng MTG Cái Nhum.

        Dì Maria Trần Thị Hồng, dòng MTG Cái Mơn, đang phục vụ Họ Vĩnh Hòa, Trà Vinh.

        Dì Êlisabeth Trần Thị Phượng, dòng Thánh Phao lô Mỹ Tho. Đang phục vụ Họ Hòa Lạc, Trà Vinh.

        Dì Anna Nguyễn Thị Thúy Phương, đang phục vụ tại dòng MTG Cái Mơn.

        Và Hai Đệ Tử hiện đang tu tập tại Dòng MTG Cái Mơn.

      Gương sống đạo tốt có ông Câu Nguyễn Văn Cự, dù ông qua đời năm 1998, nhưng bổn đạo họ Thạnh Hưng luôn nhớ ơn ông.

       Trong hai năm qua, cùng với toàn Giáo phận, Họ Đạo ôn tập giáo lý chung mỗi ngày Chúa nhật. Và cùng với toàn Giáo Hội, ngày 11/10/2012 Họ Đạo cùng bước vào năm Đức Tin để kỷ niệm 50 năm Công Đồng Vatican II và 20 năm Sách Giáo Lý Công giáo. 

6937    15-01-2011 09:16:05