Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Kinh Đọc Ngày Thứ Hai

Thứ Hai

Cầu cho Ông Bà Tổ Tiên, Tiền nhân trong Đức Tin.

KINH CẦU CHO ÔNG BÀ, TỔ TIÊN  

Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ / Vì yêu thương nhân loại / Chúa đã ban Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, / Sinh ra trong một dòng tộc nhân loại. / Mạc khải cho chúng con biết / Chúa là Cha chung của tất cả chúng con / Và dạy chúng con biết rằng / Vạn vật đều có cội rễ căn nguyên: / “ Chim có tổ, nước có nguồn” / Con người sinh ra có tổ tiên, có ông bà, cha mẹ. / Chúa đã ban sự sống và ân huệ dư đầy / Cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng con / Để các ngài truyền lại cho chúng con là con cháu / Được thừa hưởng mà nhận biết,/ tôn thờ và phụng sự Chúa./ Chúa cũng dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo / Tôn kính ông bà tổ tiên / và những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con. / Xin Chúa ban thưởng bội hậu cho các ngài. / Xin cho các ngài, được hạnh phúc / Vì đã yêu mến và phục vụ Chúa / Đã chu toàn những bổn phận mà Chúa đã trao phó trong gia đình. / Và khi ly trần được hưởng Nhan Thánh Chúa/ cùng các Thánh trên thiên đàng.

Lạy Mẹ Maria, / Mẹ đã đón nhận,/ dưỡng dục và phục vụ Chúa Giêsu / Xin Mẹ cầu bàu trước tòa Chúa cho ông bà tổ tiên chúng con / Và xin cho chúng con / Ngày nay biết sống tròn đạo hiếu / Để mai sau được sum họp với các ngài / Cùng với Mẹ ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời . Amen.

8499    26-12-2010 17:28:53