Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Sinh Hoat Giao Ly_ Nam B_ CN XII TN

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: LO GÌ
Đk: Sống quá to?.
Tc: Qua to (hay tay vung thành vòng tròng lớn trước mặt, lắc lư mình).
Đk: Thuyền quá nhỏ .
Tc: Quá nhỏ (bàn tay phải ngữa ra phía trước, lắc lư như thuyền).
Đk: Có Chúa.
Tc: Lo gì (A.A.A vỗ tay).  

2. BÀI HÁT: CHÈO LẤY THYUỀN ANH   Tự chèo lấy thuyền anh, vô ta Đừng ngồi không khoanh tay, vô ta Chớ khóc than, chớ chau đôi mày, vô ta Mà hãy tự chèo lấy thuyền anh Í a, í a, a dô tà, a dô ta
3. TRÒ CHƠI: BẮN SỐ
(Tên)   * Vòng tròn điếm số từ 1 đến hết. Mỗi người phải nhớ số mình. Đk: Bắn số, bắn số. Tc: Số mấy, số mấy. Đk: Xướng số của mình và số của một người trong vòng tròn. Ví dụ: 1- 5.   * Người mang số 5 phải bắt nhịp hô: Ví dụ 5-12. Người mang số 12 lại tiếp tục như trên. Ai bắn chậm nhịp hoặc sai số đều bị chết. (Ngồi xuống).   Trò chơi bắt đầu lại: Đk: Bắn số, bắn số. Tc: Số mấy, số mấy. Lưu ý: Nếu vòng tròn thuộc tên nhau hết thì bắn tên nhau.

2048    22-03-2011 10:22:26