Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Sinh Hoat Giao Ly_ Nam B_ CN XVII TN

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

1. BĂNG REO: MANNA 

  Đk: Manna. Tc: Trên trời. (Đưa hai tay lên cao). 

  Đk: Manna.

Tc: Rơi xuống. (Đưa hai tay từ từ xuống, lắc nhẹ cổ tay).  

Đk: Manna.

Tc: Nuôi muôn dân. (Hai tay chéo trước ngực).  

 Đk: Ở đâu?

Tc: Trong sa mạc. (Chỉ ngón trỏ tay phải về phía trước).  

 Đk: Hãy hô vang.

Tc: Ô Mana, ô manna. (Nhảy lên, hai tay vung về hai bên hô to: Ô Manna, Ô Manna).
2. BÀI HÁT: MANNA 
 

 Ô Manna (Ớ ơ ơ) Manna. Từ trời cao muôn ngàn bánh tinh tuyền. Rơi phủ trên khắp mọi miền. Ô manna (Ớ,ơ, ơ) Manna. Mùi thơm bát ngát (Ớ ơ) ngọt hơn mật. Nuôi dân Chúa trên đường xa.
3. TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN
(Ngồi vòng tròn). ĐK: chọn 1 em làm người bỏ khăn. Người bỏ khăn này có nhiệm vụ chạy vòng ngoài và chọn 1 người để bỏ khăn. (LƯU Ý: Trong khi người bỏ khăn chạy thì vòng tròn hát).   Người bỏ khăn sẽ bỏ khăn sau lưng 1 người nào đó mình chọn, rồi tiếp tục chạy. Người bị bỏ khăn sau lưng cầm khăn rượt đuổi người bỏ khăn, nếu kịp thì đập vào mong người bỏ khăn. Ai chạy về chổ người bị bỏ khăn trước thì thắng. Người thua phải tiếp tục đi làm người bỏ khăn.

LƯU Ý: Nếu người bỏ khăn chạy hết 1 vòng mà người bị bỏ khăn không phát hiện có khăn sau lưng mình, thì người bỏ khăn cầm lấy khăn đánh vào mông người bị bỏ cho đến khi người bị bỏ khăn chạy hết 1 vòng rồi vào chổ củ của mình thì mới thôi. Người bỏ khăn lại tiếp tục.

 LƯU Ý: Có thể thay khăn bằng cành cây nhỏ. Khi bỏ khăn tất cả không được quay lại sau lưng.

5808    28-03-2011 08:40:08