Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Xin Hãy Tác Tạo

Xin Chúa ban cho thời đại chúng con nhiều vị thánh giáo dân... Nhiều khi tôi đã nguyện xin như thế, và trong niềm ước vọng đó, ấp ủ cả một niềm thương yêu kính trọng đối với nếp sống trần thế của người giáo dân. 

Đã qua đi và đang cần phải qua đi hơn nữa thời mà đạo và đời được tách lìa thành những yếu tố riêng biệt. Đã qua đi và đang cần phải qua đi hơn nữa tâm thức cho rằng phụng sự Chúa chỉ nghĩa là làm những công việc có liên quan đến phụng vụ, giáo xứ, nhà thờ. Đã qua đi và phải qua đi nhiều hơn nữa cái nhìn xa lạ, nghi kỵ đối với những thực tại trần thế. Bổn phận của con người trong lịch sử hôm nay là làm sáng lên sự nối kết giữa đạo và đời, giữa đức tin và văn hoá, ngõ hầu Tin Mừng của Chúa, khuôn mặt thánh thiện của Chúa Kitô được len lỏi để hiện diện ở khắp mọi nơi, xuyên thấu vào mọi địa hạt, môi trường, lãnh vực xã hội. 

Người giáo dân là chứng nhân của Chúa Kitô trong chiều hướng suy tư đó. Họ là những người mà Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha : Xin đừng cất họ khỏi thế gian (Ga 17,15). Bởi vì thánh ý Ngài muốn họ sống và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài ngay giữa cánh đồng rộng lớn là thế gian. 

Xin cho thời đại chúng con nhiều vị thánh giáo dân. Xin cho thời đại chúng con nhiều giáo dân biết sống mãnh liệt Phúc âm của Chúa trong khi thi hành các phận vụ trần thế. Vâng tôi đã cầu nguyện như thế và trong niềm ước vọng đó cùng với sự kính trọng sâu xa đối với những người anh em giáo dân đang âm thầm phục vụ Chúa qua các môi trường xã hội, trong sự kính trọng đối với sứ mạng Chúa giao phó cho mỗi người qua ƠN GỌI NGHỀ NGHIỆP, một lần kia tôi bỗng có ý tưởng vui tươi làm ra một bảng danh sách... Chúng ta thường thấy trong danh sách các vị thánh, cùng với quý danh người ta còn ghi thêm chức vị của mỗi người, có vị thánh hiển tu, thánh đồng trinh, linh mục, tử đạo, thủ tiết, thánh vương, hoàng hậu... 

Theo đó, ý tưởng vui tươi của tôi đã lập ra một danh sách các vị thánh tương lai như sau : 

Thánh X : Giáo viên. 

Thánh A : Bác sĩ. 

Thánh nữ M : Sinh viên (Vị thánh này đã cống hiến tuổi trẻ của mình để tranh đấu cho nhân quyền) 

Thánh P : Chính trị gia. 

Thánh nữ T : Bán quán giải khát (Thánh nữ đã nhìn thấy và ân cần tiếp đón Chúa Kitô trong hình ảnh những khách hàng). 

Thánh L : Công an (Thánh nhân đã anh dũng đấu tranh với các tội phạm để bảo vệ an ninh cho dân chúng). 

Thánh nữ B.T : nhân viên bưu điện. 

... Đây là những vị thánh đã làm sáng lên hình ảnh Chúa Kitô giữa lòng xã hội khi dấn thân phục vụ tha nhân trong các phận vụ trần thế, đã chu toàn cách thánh thiện ơn thiên triệu nghề nghiệp của mình. Tôi cũng thường nghĩ rằng cần phải đặt mình vào ngày sống của kẻ khác, của bác nông dân, chị bán hàng, người nội trợ, vị bác sĩ... để cảm biết những nhọc nhằn gian khổ, để thấy rằng cần phải yêu thương và kính trọng con người nhiều lắm, và biết rằng khi một người đã làm trọn việc bổn phận của mình trong tinh thần của Chúa, là đã đạt đến sự thánh thiện tột bậc. 

Lạy Chúa, vì hiển vinh danh Chúa, xin Chúa hãy tác tạo nên cho thời đại chúng con nhiều vị thánh giáo dân. Xin cho thời đại chúng con nhiều vị thánh biết đem Tin Mừng của Chúa đi vào mọi môi trường, lãnh vực cuộc sống trần thế, để danh Chúa được cả sáng, nước Chúa trị đến trên toàn diện xã hội loài người. 

Tác giả Đỗ Thảo Anh (nguồn dunglac.org)

550    12-03-2011 22:42:26