Ba giám mục trong số các đại biểu quốc hội đã tôn Tập Cận Bình làm chủ tịch nước cho đến chết
Ba giám mục Công giáo trong số các đại biểu của Đại hội Quốc hội Nhân dân lần thứ 13 (NPC) diễn ra vào ngày 11 tháng Ba đã đưa ra quyết định lịch sử chấp nhận 21 tu chính hiến pháp Trung quốc, bao gồm một trong những điều đó cho phép một nhiệm kỳ vô thời hạn của chủ tịch nước và thêm cái gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình” trong lời mở đầu.
Sự thay đổi quan trọng nhất trong bản sửa đổi lần thứ năm trong lịch sử Hiến pháp Trung quốc là “sanweiyiti” (một người ba chức vụ), bao gồm việc thống nhất ba vai trò chính: Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương , tất cả không giới hạn thời gian.
Trước khi sửa đổi, chức vụ của chủ tịch nước được giới hạn tối đa là hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ thời hạn 5 năm. Tờ Hoàn cầu Thời báo lưu ý rằng việc thay đổi hiến pháp không nhất thiết có nghĩa là “chủ tịch nước Trung quốc sẽ có một nhiệm kỳ suốt đời.” Tuy nhiên, tin tức đã gây ra tranh cãi kể từ cuối tháng hai. Những người phản đối một thời hạn không xác định đã nhạo báng Tập là “Tập đại đế muôn năm.”
Mặc dù không biết ý định bỏ phiếu của họ trong cuộc bỏ phiếu nặc danh, sự xuất hiện của ba giám mục này đã giúp tạo nên lịch sử vì đây là những thay đổi hiến pháp lớn nhất trong 36 năm.
Một trong số đó là giám mục Joseph Huang Bingzhang của Sán Đầu, người đã bị Tòa Thánh rút phép thông công vào năm 2011. Ông là giám mục do nhà cầm quyền bổ nhiệm mà Tòa Thánh đã yêu cầu hai lần Đức Giám mục Zhuang Jianjian, giám mục chính tòa giáo phận, bước xuống nhường chỗ cho ông vào cuối tháng Mười và tháng Mười Hai.
Thứ hai là giám mục Guo Jincai của Thừa Đức, người được bổ nhiệm bất hợp pháp mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng vào năm 2010. Các nguồn tin của Vatican lúc đó đã trích dẫn rằng không có giáo phận Thừa Đức trong hệ thống Giáo hội Công giáo và do đó không thể thừa nhận chức vụ giám mục của ông.
Người thứ ba là giám mục Fang Jianping, ông này trước đây là giám mục bất hợp pháp được phong chức vào năm 2000 nhưng sau đó Tòa Thánh đã ân xá. Tuy nhiên, nhiều người Công giáo Trung quốc chỉ trích việc tha thứ là quá sớm khi Fang không hề tỏ thái độ hối hận.
Phát biểu với các phóng viên bên lề Đại hội quốc hội nhân dân cách đây hai ngày về việc liệu người Công giáo Trung quốc cần ủng hộ Tập Cận Bình không, giám mục Fang nói, “dĩ nhiên,” lưu ý rằng “là một công dân của một quốc gia, nghĩa vụ công dân phải đi trước tôn giáo và niềm tin.” Khi được hỏi Thiên Chúa quan trọng hơn hay đảng cộng sản quan trọng hơn, giám mục Fang, phó chủ tịch hội đồng giám mục, nói hôm 9 tháng Ba, “Cái gì của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa và cái gì của đất nước trả lại cho đất nước.”
Hiệp định gần đây giữa Vatican và Trung quốc đã gây lo lắng, thất vọng và tức giận giữa một số người Công giáo trong cả hai cộng đồng Giáo Hội công khai và hàm trú vì họ cảm thấy Tòa Thánh đã có nhiều nhượng bộ với Trung quốc. Nguyễn Minh Sơn
509 15-03-2018