Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Bà Nomita Halder, người Công giáo được bổ nhiệm chức vụ chính phủ ở Bangladesh

 

 Một phụ nữ Công giáo đã được chỉ định làm thư ký của một trong 31 bộ trưởng của Bangladesh - vị trí cao nhất của chính phủ mà một người Công giáo đã đạt được trong quốc gia Hồi giáo chiếm đa số.

 Đức Hồng y Patrick D'Rozario của Dhaka đã hoan nghênh việc Bà Nomita Halder được bổ nhiệm làm Thư ký của Bộ Lao động Phúc lợi và Tuyển dụng Người nước ngoài, mô tả đó là “một vấn đề vui mừng và vinh dự cho các Kitô hữu thiểu số ở Bangladesh.”

 “Bà đã chứng minh quan điểm cho rằng các nhóm thiểu số không thể có được các vị trí hàng đầu chính phủ là sai,” vị giám chức nói với Liên hiệp Tin tức Công giáo Á châu. “Chúng tôi đã có một bộ trưởng nhà nước từ cộng đồng Kitô hữu và bây giờ chúng tôi có một thư ký. Đó không chỉ là vấn đề của niềm vui, mà còn là nguồn cảm hứng tuyệt vời.”

 

 Bà Halder trước đây từng là thư ký riêng của Thủ tướng.

747    01-08-2017