Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

Bài Ave Maria được ngân vang trong một khu cầu thang



Trong Mùa Vọng này, nhóm nhạc acapella
King's Return đã phát hành một bản trình diễn tại địa điểm hòa nhạc “hứa hẹn” của mình - đó là một khu cầu thang.

Bài hát cổ điển do nhà soạn nhạc người Đức Franz Shubert viết vào năm 1825, có vẻ như bài hát này đang được trình diễn bởi một dàn hợp xướng đầy đủ, chứ không phải là một ban nhạc gồm bốn anh em được hình thành từ những tình bạn thuở nào” như họ mô tả trên Facebook.

Lời nhạc bằng tiếng Latinh là một lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Có nội dung như sau:

Ave Maria, gratia plena,
Maria, gratia plena,
Maria, gratia plena,
Ave, Ave, Dominus,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus,
Et benedictus fructus ventris (tui),
Ventris tui, Jesus.
Ave Maria!...

(Tạm dịch: Kính mừng Maria đầy ơn phước,
Maria, đầy ơn phước,
Maria, đầy ơn phước,
Kính mừng, Kính mừng, Thiên Chúa
Thiên Chúa ở cùng Bà.
Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và phước lạ,
Con lòng Bà gồm phước lạ,
Giêsu, Con lòng Bà.
Kính mừng Maria!...
)

Nhóm King's Return cho ra mắt bài hát này như một bản xem trước trong bộ đĩa mở rộng về Giáng sinh (Christmas EP), hiện đã có trên tất cả các nền tảng chính. Tính đến ngày 15 tháng 12, đoạn clip Ave Maria đã nhận được hơn 99 nghìn lượt xem và chắc chắn đang trên đường trở nên phổ biến như phiên bản của bài Ubi Caritas, bài thánh ca kinh điển mà họ đã chia sẻ vào mùa hè năm ngoái.

Nhóm nhạc có trụ sở tại Dallas được thành lập vào năm 2016 để bày tỏ lòng tôn thờ đối với Đức Vua của chúng ta, Chúa Giêsu, chính Người đã hứa sẽ trở lại. Ngoài việc hát ở cầu thang, họ đôi khi biểu diễn trong các buổi hòa nhạc trực tiếp và trực tuyến.

Theo Sarah Robsdottir - Nguồn: Aleteia (15/12/2021)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

495    17-12-2021