![]() |
Cha Bề trên Tổng quyền Ángel Fernandez Artime | Vatican News |
BẢN TIN ĐÀI CHÂN LÝ Á CHÂU – THỨ NĂM (13/7/2023)
1. Gia đình Dòng Don Bosco vui mừng vì cha Tổng quyền được bổ nhiệm làm hồng y
Gia đình Dòng Don Bosco, ngành nam, nữ, và cựu học sinh vui mừng vì tin Đức Thánh cha tuyên bố bổ nhiệm cha Bề trên Tổng quyền Ángel Fernandez Artime làm hồng y, trong Công nghị ngày 30 tháng Chín tới đây.
Cha Artime, người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi (1960), sinh trưởng tại miền Asturias, khấn dòng lần đầu tiên năm 1978 và thụ phong linh mục chín năm sau đó. Cha đậu Cao học triết và Cao học thần học mục vụ. Năm 2009, cha làm Bề trên Tỉnh dòng Don Bosco Nam Argentina, và trong vai trò này, cha đã cộng tác với Đức Hồng y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Cách đây mười năm, vào cuối tháng Mười Hai năm 2013, cha làm Bề trên Tỉnh dòng tân lập Tây Ban Nha Địa Trung Hải, trước khi được bầu làm Bề trên Tổng quyền của Dòng, ngày 25 tháng Ba năm 2014. Sáu năm sau đó, 2020, cha được tái cử với nhiệm kỳ sáu năm.
Ký giả Valerio Martorana, Chủ tịch Liên đoàn cựu học sinh Don Bosco Âu châu và cũng là Cố vấn miền Âu châu trong Liên đoàn thế giới các cựu môn sinh Don Bosco, đã đại diện toàn thể các thành viên bày tỏ vui mừng của mọi người đối với cha Angel Artime, “người cha và là trung tâm hiệp nhất” của mọi thực thể Salesien. Ông vui mừng và ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong lịch sử một người kế vị thánh Gioan Bosco được chọn làm hồng y. Ông nói với Đài Vatican rằng: “Trong tư cách là cựu học viên, chúng tôi chắc chắn rằng Giáo hội đang cần hương thơm của Don Bosco cho công trình loan báo Tin mừng trên thế giới... Cha Angel sẽ tiếp tục làm việc trong Giáo hội hoàn vũ, với và cho giới trẻ, đặc biệt cho những người rốt cùng”.
Mẹ Chiara Cazzuola, Bề trên Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ, ngành nữ của dòng, cũng tuyên bố rằng: “Chúng tôi hiệp với niềm vui của toàn gia đình Salesien, và trong tư cách là các Nữ tử Đức Mẹ Phù Hộ, chúng tôi cam đoan cầu nguyện trong tình huynh đệ để cha Ángel có thể biểu lộ giữa lòng Giáo hội con tim của Don Bosco và mang ánh sáng cho các tín hữu, nhất là cho giới trẻ”.
Tại Áo, các tu sĩ Don Bosco cũng rất vui mừng vì cha Tổng quyền được Đức Thánh cha chọn làm hồng y. Cha Bề trên Giám tỉnh Siegfriec Kettner nói rằng: “Việc bổ nhiệm này là một sự nhìn nhận của Đức Thánh cha đối với sự dấn thân của cha Tổng quyền Fernandez Artime cũng như toàn công trình của Dòng Don Bosco trong việc phục vụ giới trẻ”.
(Vatican News 10-7-2023; KAP 10-7-2023)
2. Australia từ lâu không có hồng y mới
Một số báo chí nhận xét rằng từ hai mươi năm nay, không có hồng y mới nào được bổ nhiệm cho Giáo hội tại Australia, tức là từ sau khi Đức Tổng giám mục Georg Pell, Tổng giám mục Giáo phận Sydney được bổ nhiệm làm hồng y năm 2003, do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, rồi từ năm 2014 ngài được mời về Vatican làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và qua đời ngày 10 tháng Giêng năm nay (2023).
ừ đó, Giáo hội tại Australia không có thêm hồng y nào nữa, mặc dù tại Úc châu có Đức Hồng y John Atcherley Dew, 75 tuổi (1948) nguyên Tổng giám mục Wellington ở New Zealand, và một hồng y ở đảo Tongo là Soan Patita Paini Mafi, năm nay 62 tuổi (1961), thuộc Dòng Đức Mẹ (S.M), được bổ nhiệm làm hồng y hồi năm 2015, chủ chăn của 13.000 tín hữu Công giáo trong tổng số 100.000 dân cư, phần lớn là Tin lành, sống rải rác tại 53 hải đảo. Ngài cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương. Trong thời gian gần đây, ngài bị vấn đề sức khỏe nên phải cư ngụ tại Roma.
Tổng giáo phận Sydney là giáo phận lớn nhất tại Úc châu với 667.000 tín hữu Công giáo. Năm 2014 do Đức Tổng giám mục John Fisher, Dòng Đa Minh coi sóc. Ngài cũng là Giáo chủ Công giáo Úc.
(Tổng hợp 11-7-2023)
3. Mười tám người trẻ Nga tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ
Chỉ có mười tám người trẻ Nga tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, vào đầu tháng Tám tới đây, nhưng sẽ có hơn bốn trăm người trẻ Công giáo Nga sẽ tham dự cuộc gặp gỡ Lần thứ X của giới trẻ Nga, tại thành phố San Pietroburgo, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng Tám sau đó, một cơ hội để củng cố sự hiệp nhất tại một quốc gia, trong đó các tín hữu Công giáo ít ỏi và sống rải rác.
Đoàn mười tám bạn trẻ Nga đi Lisboa dưới sự hướng dẫn của cha Markus Novotny, đặc trách các hoạt động huấn luyện và cũng là quản lý Đại chủng viện tại San Pietroburgo. Giữa lúc rất khó khăn đối với các công dân Nga muốn đi tới các nước Âu châu, Giáo hội Công giáo Nga đặc biệt quan tâm đến các nhu cầu của các tín hữu, kể cả những bạn trẻ không thể đến Lisboa cũng như San Pietroburgo.
Mười tám bạn trẻ đi dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Bồ Đào Nha, cũng như hơn 400 bạn trẻ họp mặt tại San Pietroburgo, khi trở về nhà, họ sẽ làm chứng về những gì họ đã sống.
Trong năm ngày gặp gỡ tại San Pietroburgo, các bạn trẻ sẽ có những buổi học hỏi giáo lý vào ban sáng. Họ được chia thành những nhóm ba mươi người, học hỏi, suy tư về chủ đề được Đức Thánh cha chọn cho Ngày Quốc tế Giới trẻ năm nay, là: “Đức Maria mau mắn lên đường”. Các bài giáo lý sẽ dựa trên các tài liệu nhận được từ Lisboa, và dành chỗ cho các cuộc thảo luận.
Ban chiều mỗi ngày ở San Pietroburgo sẽ được dành cho các cuộc viếng thăm tám giáo xứ khác nhau trong thành phố và tham dự thánh lễ. Chương trình ban tối khác nhau, có những lúc lễ hội, những lúc cầu nguyện.
Các bạn trẻ tham dự đến từ bốn giáo phận tại Nga, với năm mươi bốn thành phố. Họ sẽ được đón tiếp trong các giáo xứ và các gia đình Công giáo ở San Pietroburgo. Năm giám mục, cùng với các linh mục, tu sĩ dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ của các giáo phận sẽ đồng hành với họ. Ngày cuối cùng, các tham dự viên sẽ tham dự thánh lễ bế mạc.
(Vatican News 9-7-2023)
Nguồn: RVA