Báo cáo của Pennsylvania cho thấy tai tiếng đau lòng về lạm dụng trong sáu giáo phận
Báo cáo của bồi thẩm đoàn tiểu bang Pennsylvania đã đưa ra một bức tranh về một Giáo hội Công giáo ở sáu giáo phận của tiểu bang này trong nhiều thập niên đã xử lý các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên dưới sự bảo vệ bằng cách che giấu những cáo buộc và gạt những nạn nhân của nó sang một bên.
Hơn 300 linh mục đã bị liên can với những tuyên bố lạm dụng và hơn 1.000 nạn nhân đã được xác định, Chưởng lý tiểu bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết trong một cuộc họp báo sau khi tuyên cáo.
“Sự việc chính không phải là giúp đỡ trẻ em mà là để tránh ‘tai tiếng,’” một câu nói cay độc về hành vi của các nhà lãnh đạo Giáo hội và các quan chức trong báo cáo, việc đặc phái một cuộc điều tra kéo dài hàng tháng về những tuyên bố lạm dụng tình dục ở các giáo phận Pittsburgh, Harrisburg, Allentown, Scranton, Greensburg và Erie.
Phúc trình gần 1.400 trang bao gồm một khoảng thời gian 70 năm trong quá khứ, gồm cả thông tin từ đầu những năm 2000, một thời điểm khi tin tức về vụ bê bối lạm dụng tình dục văn của giáo sỹ nổ ra ở Hoa Kỳ. Trước khi được phát hành, một số người đã thúc giục báo cáo được nghiên cứu ghi nhớ nhiều điều đã thay đổi trong Giáo Hội kể từ đó, và cũng không phải tất cả những tuyên bố của báo cáo đều được chứng minh.
Trong Giáo phận Pittsburgh, chẳng hạn, một vài linh mục có tên trong báo cáo vẫn đang làm việc ở đó vì các quan chức giáo phận không thể chứng minh được những cáo buộc về hành vi lạm dụng của họ, Đức Giám mục Pittsburgh David Zubik nói với các phóng viên địa phương tuần trước.
Tờ Post Post Gazette tường thuật rằng Đức Giám mục Zubik nói: “Không có linh mục hay phó tế nào hôm nay bị chuyển nhượng chống lại họ vì có cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.” Ngài nói rằng ngài sẽ giải thích quy trình này cho giáo dân sau khi phát hành báo cáo.
Nhưng có nhiều tuyên bố đau đớn.
Trong cuộc họp báo, Shapiro mô tả cáo buộc về một linh mục đã quấy rối một nhóm trẻ em bằng cách nói với chúng rằng ông đang thực hiện “kiểm tra ung thư,” người mà ông nói một bé gái đã bị “thụ thai”, những bé trai khác bị bắt trần truồng tạo kiểu dáng tôn giáo để chụp ảnh. Shapiro nói về một “sự che đậy có hệ thống” của các viên chức Giáo Hội, những người đã mang thông tin đến Vatican, cũng không làm được gì để giúp đỡ các nạn nhân. Ông cũng nói về các linh mục là những người “vũ khí hóa đức tin” và có những nạn nhân đi xưng tội vì tội lỗi họ vừa mới phạm.
Một số người đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn có mặt phúc trình báo cáo. Phóng viên Brandie Kessler, của tờ The Daily Daily Record, đã tweet: “Những nạn nhân và thành viên gia đình họ được dẫn vào. Tôi thấy một vài người bắt đầu khóc.”
Một số giám mục từ sáu giáo phận được nêu tên đã trả lời ngay sau khi phúc trình.
“Tôi nghe báo cáo của bồi thẩm đoàn về lạm dụng tình dục trẻ em với nỗi buồn sâu sắc, một lần nữa chúng tôi biết rằng những đứa trẻ vô tội là nạn nhân của những hành vi khủng khiếp chống lại chúng,” Đức Giám mục Ronald của Harrisburg nói. W. Gainer trong một tuyên bố ngay sau khi phát hành tài liệu. “Tôi buồn vì tôi biết rằng đằng sau mỗi câu chuyện là một đứa trẻ được trân quý trong hình ảnh của Thiên Chúa; một đứa trẻ đã bị tổn thương bởi tội lỗi của những kẻ đáng lẽ đã phải biết rõ hơn.”
Đức Giám mục Lawrence Persico của Erie xuất hiện trong một cuộc họp báo và đưa ra những vấn đề ngay sau khi phát hành báo cáo, nói rằng ngài muốn giải quyết các nạn nhân và nói về “nỗi đau không thể tưởng tượng” của họ và đang gánh chịu đau khổ.
“Các bạn đã bị phản bội bởi những người chính mình giữ lời hứa là tôi tớ của Thiên Chúa,” ngài nói. “Mỗi người trong các bạn có câu chuyện của riêng mình với nỗi đau và nỗi tiếc thương riêng đối với các bạn, tôi không biết sự lạm dụng đến giờ mới được biết ... Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng các bạn không chịu trách nhiệm về măt pháp lý và đạo đức những gì đã xảy ra với các bạn.”
Ngài nói rằng ngài đã gửi “lời xin lỗi chân thành” đến mỗi nạn nhân.
“Bởi vì báo cáo, công chúng sẽ bắt đầu hiểu nỗi đau của các bạn theo một cách mới,” ngài nói, ngài trịnh trọng cam kết rằng Giáo phận Erie sẽ không “bao che những kẻ lạm dụng trong bí mật bất kể họ là ai và nó diễn ra từ bao lâu.”
Đức Giám mục Zubik nói trong một tuyên bố, “Chúng tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi khắc ghi báo cáo này vào trái tim. Đó là câu chuyện thuộc về cuộc sống của mọi người.”
"Không ai nghe đọc mà không thể bị ảnh hưởng,” ngài nói, trong đó có nhiều người tự là nạn nhân của lạm dụng tình dục trẻ em và chi tiết của nó sẽ mở lại vết thương. Nhưng không nghi ngờ gì một số người còn cảm thấy “bị phản bội” bởi Giáo Hội nữa, ngài nói thêm.
“Hôm nay, tôi một lần nữa xin lỗi bất kỳ người nào hay gia đình nào sư tin tưởng, đức tin và hạnh phúc đã bị tàn phá bởi những người được phong chức để trở thành hình ảnh của Đức Kitô,” ngài viết. “Kể từ lần đầu tiên tôi gặp nạn nhân của tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 1988, tôi đã thấy nỗi đau to lớn mà tội ác này gây ra cho những nạn nhân, với những người thân yêu của họ và trái tim của Chúa Giêsu. Lời nói của họ làm tim tôi tan vỡ. Tôi đã khóc với họ và cho họ về những thiệt hại gây ra cho họ và gia đình của họ bởi những người mà cuộc đời đã được cam kết bảo vệ linh hồn của họ khỏi bị tổn hại. Tôi tự hiến dâng để giúp đỡ họ và làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy không xảy ra lần nữa.”
Ngài cho biết phúc trình chỉ ra những trường hợp trong quá khứ khi Giáo hội không phản ứng hiệu quả với những nạn nhân.
“Các câu trả lời tức khắc và kiên quyết đối với các cáo buộc đúng ra đã phải bắt đầu từ lâu trước khi chúng xảy ra,” ngài nói. “Chính vì thế, tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc.”
Bồi thẩm đoàn cho biết họ phát hiện ra rằng trong cuộc điều tra những người tuyên bố lạm dụng tình dục chính họ hoặc con cái của họ bởi giáo sĩ Công giáo hoặc những thừa tác viên Giáo hội đã bị gạt sang một bên, và các quan chức trở nên quan tâm hơn đến việc bảo vệ những kẻ lạm dụng vì họ muốn bảo vệ hình ảnh của Giáo Hội, báo cáo cho biết.
Một số trong những người được nêu tên trong phúc trình, có tên của họ đã bị phản kháng, hoặc bị xóa bỏ, sau khi thách thức bao gồm những nhận dạng của họ trong đó mà không có cơ hội pháp lý để tự bảo vệ họ. Họ dự kiến sẽ có phiên điều trần với tòa vào tháng Chín.
Một số giáo phận có liên quan nói rằng họ sẽ gạch tên của những người phải đối mặt với “cáo buộc đáng tin cậy” trong báo cáo khi tài liệu được công khai và một số người trong số họ ngay lập tức sẽ bị thực hiện như vậy.
Giáo phận Erie đã bổ sung thêm năm cái tên vào danh sách 14 tháng Tám và những cái tên đó không được đưa vào báo cáo của bồi thẩm đoàn, Đức Giám mục Persico nói. Một số, chẳng hạn như Giáo phận Harrisburg, đã công bố danh sách công khai ngày 1 tháng Tám, cập nhật ngày 6 tháng Tám, thêm tên của một linh mục bị cáo buộc vào danh sách sau khi nhận được “thông tin bổ sung.”
“Chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng đây là danh sách các bị cáo; chúng tôi không đưa ra đánh giá về sự tín nhiệm hay cảm giác tội lỗi trong danh sách này nêu ra,” một tuyên bố từ giáo phận nói.
Không phải tất cả những người bị buộc tội lạm dụng tình dục hoặc che đậy nó trong báo cáo đều là linh mục. Một số trong các danh sách được các giáo phận phát hành là những phó tế, một số là chủng sinh, giáo viên hoặc các nhân viên khác của Giáo Hội, và một số không còn sống nữa. Một số bị cáo buộc là sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, những người khác sờ mó, hôn hít, cố đạt cho được đứa trẻ quan hệ tình dục không thích đáng, nhưng hầu hết được liệt kê là “lạm dụng tình dục trẻ em.”
Theo sau cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục vào năm 2000, hàng giám mục Hoa Kỳ vào năm 2002 đã phê chuẩn các thủ tục và các giao thức để giải quyết các cáo buộc lạm dụng. Nhưng Shapiro có vẻ nghi ngờ rằng điều đó là xong.
“Họ tuyên bố đã thay đổi cách của họ,” ông nói.
Sự vỡ lở này xảy ra khi Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ tự nhận thấy phải vật lộn với sự từ chức vào cuối tháng Bảy từ Đại học Hồng y của vị giám mục về hưu được kính yêu quý và kính trọng, nay là Đức Tổng Giám mục Theodore McCarrick, 88 tuổi ở Washington, sau những cáo buộc từ nhiều thập kỷ trước rằng ngài đã lạm dụng tình dục các chủng sinh và ít nhất hai trẻ vị thành niên. Ngài đã bị loại khỏi thừa tác vụ công cộng, tính đến ngày 20 tháng Sáu, và đang chờ xét xử tại Vatican. Nguễn Minh Sơn
330 18-08-2018