Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest sẽ tiếp đón một cây Thánh giá Truyền giáo đặc biệt mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc.
Kể từ năm 2018, một cây Thánh giá Truyền giáo đã chu du khắp Hungary để giúp quảng bá Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021.
Theo trang web chính thức của Đại hội, “Thánh giá Truyền giáo được chế tác vào năm 2007, dành cho Hội Truyền giáo tại Thành phố ở Budapest. Cây Thánh giá bằng gỗ sồi cao gần 5 mét với các phụ trang bằng đồng là tác phẩm của thợ kim hoàn bậc thầy Csaba Ozsvári (1963-2009) và nó được lưu giữ trong Nhà thờ Chánh toà Esztergom.”
Cây thánh giá được trang trí đẹp mắt và "hoa văn của nó mô tả các họa tiết của nghệ thuật kim hoàn thuộc thời kỳ Chinh phục Hungary."
Những chiếc lá nhằm gợi lại cách mà cây Thánh Giá của Chúa Giêsu thường được nối kết với cây sự sống.
Trên cây thánh giá cũng có hình một con công, một biểu tượng Kitô giáo thời kỳ sơ khai về sự sống đời đời.
Ngoài việc mang phong cách đặc thù của Hungary, cây Thánh giá còn là một chỗ chứa đựng thánh tích.
Cây thánh giá chứa đựng "một thánh tích của Thánh Giá và trong vòng xoay của những chiếc lá, thánh tích Thánh Giá được bao quanh bởi các thánh tích của các vị thánh và chân phước nước Hungary."
Điều này càng củng cố thêm tính biểu tượng về cách mà những vị thánh, những vị chân phước và những vị tử đạo nước Hungary đã tìm thấy sự sống đời đời nơi Thánh Giá của Chúa Giêsu.
Thánh giá đã được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép vào năm 2017 và sẽ ở lại Budapest trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thánh Thể Quốc tế.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (27/8/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên