Các Giám mục Hàn Quốc lên án tuyên bố thiết quân luật gần đây của Tổng thống Yoon Suk Yeol, thúc giục ông chịu trách nhiệm về những gì mà các Giám mục mô tả là quyết định “bất hợp pháp về mặt thủ tục”.
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 04/12, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nền dân chủ và kêu gọi tổng thống giải thích và xin lỗi. Tuyên bố viết: “Việc áp đặt tình trạng khẩn cấp vào đêm 03/12 đã khiến nhiều người dân Hàn Quốc mất ngủ. Trừ khi có nhu cầu cấp thiết, chính quyền và các thủ tục hành chính của một quốc gia phải được thực hiện theo cách bình thường và được người dân biết đến”.
Các Giám mục cho rằng, thực tế không có mối đe doạ bên ngoài nào, vì thế tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Yoon gây ra nhiều vấn đề về tính hợp pháp về mặt thủ tục.
Nhắc đến lịch sử đau thương của Hàn Quốc, bao gồm vụ thảm sát Gwangju vào tháng 5/1980, các giám mục cảnh báo về những hành động có thể làm suy yếu nền dân chủ mà đất nước này đã phải khó khăn lắm mới có được. Các Giám mục viết tiếp: “Nền dân chủ của chúng ta được xây dựng bằng sự hy sinh to lớn. Giáo hội Công giáo tích cực ủng hộ và đoàn kết với người dân Hàn Quốc để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta”.
Tuyên bố do Đức cha Matthias Iong-hoon RI, Giám mục Suwon, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ký, kêu gọi Tổng thống Yoon phải gặp người dân để giải thích những gì đã xảy ra, chân thành xin lỗi người dân và chịu trách nhiệm về quá trình áp đặt và dỡ bỏ thiết quân luật.
Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi giải trình và đối thoại, thúc giục tổng thống và chính phủ “chân thành đáp lại những yêu cầu của Giáo hội Công giáo và người dân Hàn Quốc”.
Theo Vatican News (05/12/2024)