Sidebar

Thứ Năm
18.04.2024

Các giám mục Mễ Tây Cơ kêu gọi đoàn kết với những nạn nhân động đất

 

 Các lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính và thiện nguyện viên dọn các mảnh vỡ sau trận động đất tại Thành phố Mexico

 Các giám mục của Mễ Tây Cơ đã mời gọi cộng đồng dân Chúa tham gia tình liên đới với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lớn 7,1 độ richter đã làm rung chuyển quốc gia này hôm thứ Ba, 19 tháng Chín.

 Một thông điệp được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mễ Tây Cơ, nói rằng “Chúng tôi thống nhất trong đau buồn cho các nạn nhân của trận động đất, xảy ra vào ngày 19 tháng Chín năm 2017 ở các vùng khác nhau của nước ta, chủ yếu ở các bang Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Mexico và Thành phố Mexico.”

 “Một lần nữa, chúng ta đang chứng kiến ​​sự đoàn kết của người dân Mễ Tây Cơ, những người thấy anh em của mình trong hoàn cảnh khổ đau.”

 Trận động đất hôm thứ Ba xảy ra sau trận động đất mạnh 8,2 độ richter xảy ra tại Mễ Tây Cơ vào ngày 7 tháng Chín và các Giám mục nói rằng “Hôm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta mời gọi dân Chúa đoàn kết trong tình liên đới với anh em của chúng ta đang chịu đựng những thiên tai khác nhau đã gây ra trên quê hương chúng ta.”

 Các giám mục kết luận với lời khẩn cầu sự an ủi của Đức Mẹ Guadalupe, để “qua lời cầu bầu của Mẹ, Mẹ có thể giúp chúng ta và củng cố chúng ta, trong việc tái thiết đất nước.”

 Thông điệp được ký bởi Đức Tổng Giám mục José Francisco Robles Ortega, Chủ Tịch Hội đồng Giám mục Mễ Tây Cơ; và Tổng Thư Ký, Đức Giám mục Alfonso G. Miranda Guardiola.

 Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất, và cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong buổi triều yết chung hàng tuần.

 

NMS

2439    22-09-2017