Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

Các loại hình Cầu Nguyện

Cầu nguyện là gì?

“Cầu nguyện là nâng lòng trí của mình lên cùng Thiên Chúa hay là kêu xin Thiên Chúa ban cho những điều tốt lành” (GLCG số 2559). Hay Cầu nguyện đơn giản là cuộc chuyện trò với Chúa hay việc giao tiếp với Ngài.

Có 3 cách thức cầu nguyện:

Khẩu nguyện: (bộc phát hay trang trọng; riêng tư hay phụng vụ): Bất cứ lời nguyện cầu nào được nói ra, dù do nhớ lại hay tự phát đều là khẩu nguyện. Đó có thể là tiếng thì thầm êm nhẹ, một lời tuyên bố lớn tiếng, hay bất cứ cách thế nào gần giống như thế. Khẩu nguyện có thể là nói hoặc hát.

Suy niệm: Cầu nguyện tâm trí hay suy niệm là việc tương giao với Thiên Chúa bằng cách đặt những cái tôi có ý thức của chúng ta trong sự hiện diện của Ngài và suy tư về các thuộc tính của Ngài (thương xót, yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, công chính, và nhiều thuộc tính khác).

Chiêm niệm: là cách cầu nguyện cao nhất, nơi đó bạn để Thiên Chúa làm chủ. Ngài ngỏ lời với bạn, từ trái tim đến trái tim, trong khi chiêm niệm.

Đây là hình thức cầu nguyện rất huyền bí, phải mất cả đời để đạt đến nhờ ơn Chúa. Bạn không thể thúc ép hay tạo nên chiêm niệm. Nó là tặng phẩm Thánh Thần ban theo thời điểm và cách thức Ngài chọn.
Cầu nguyện cần thiết cho đời sống tâm linh của chúng ta cũng như hơi thở cần cho đời sống tự nhiên của con người. Chúng ta không thể sống trọn vẹn cho Chúa nếu không có đời sống cầu nguyện lành mạnh, và cũng vậy chắc chắn chúng ta không thể hoàn thành bất cứ mục vụ nào nếu không có đời sống cầu nguyện liên lỉ.
Nguồn: 
https://www.facebook.com/groups/giaoduc.nhanban.kitogiao/
1364    21-09-2021