Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Cáo phó: Linh mục Tôma Đỗ Minh Tâm

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam


"Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)


CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin:

CHA TÔMA ĐỖ MINH TÂM
1926 - 2013


Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1926 tại Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Họ Cái Mơn, Địa Phận Vĩnh Long

Năm 1946 chịu chức cắt tóc tại Vĩnh Long do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục

Năm 1948 chịu chức 1 + 2 tại Roma do Đức Hồng Y P. Fumasomi Biondi

Năm 1949 chịu chức 3 + 4 tại Roma do Đức Hồng Y P. Fumasomi Biondi

Ngày 19/03/1950 chịu chức 5 tại Roma do Đức Hồng Y Gibroy

Ngày 15/08/1950 chịu chức 6 tại Roma do Đức Hồng Y P. Fumasomi Biondi

Ngày 03/10/1950 chịu chức Linh mục tại ĐCV Truyền giáo Roma do Đức Hồng Y P. Fumasomi Biondi

Sau khi thụ phong linh mục Ngài đã phục vụ :


- Phụ tá Họ Cái Bông từ tháng 11/1955 đến tháng 01/1956

- Giáo sư tại Tiểu Chủng Viện từ ngày 20/01/1956

- Bí thư Tòa Giám Mục Vĩnh Long từ 20/04/1961

- Chánh Sở Mặc Bắc từ tháng 07/1972 đến đầu tháng 05/1975

- Học tập Bến Giá từ 1975 đến 1990

- Xuất cảnh hợp pháp năm 1990

Đã qua đời lúc 12:10 trưa ngày 14/2, tại Bệnh viện United Hospital, St. Paul, Minnesota. USA

Hưởng thọ 87 tuổi,

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào ngày Thứ Hai 18/2, lúc 10:00 AM.


Xin hiệp ý  với Tổng Giáo phận St. Paul and Minneapolis, để cầu nguyện cho Linh hồn Cha Tôma Đỗ Minh Tâm được an nghỉ trong Chúa.

* Xin Quý Cha dâng 3 lễ cầu cho linh hồn cha Tôma theo Quy Chế Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long.

* Xin Quý Cha học trò cũ của ngài tại Chủng Viện Vĩnh Long đừng quên dâng lễ cầu nguyện cho ngài

VP. TGM Vĩnh Long  Kính báo

752    18-02-2013 13:38:39