Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Câu Kinh Thánh nhắc chúng ta cầu nguyện ít nhất ba lần một ngày

prayer
 d.ee_angelo | Shutterstock


Mặc dù được khuyến khích cầu nguyện
không ngừng, nhưng chúng ta vẫn có thể bắt đầu bằng việc cầu nguyện với ba lần một ngày.

Nhiều Kitô hữu có thói quen cầu nguyện vào buổi sáng và buổi tối. Đây là một thói quen đáng khen ngợi, nhưng Kinh Thánh khuyên bạn ít nhất nên cầu nguyện thêm vào một thời điểm khác trong ngày.

Tác giả của các Thánh vịnh nhắc nhớ chúng ta về việc cầu nguyện ba lần một ngày để đảm bảo rằng việc cầu nguyện sẽ làm nên bộ khung vững chắc cho cả ngày sống của chúng ta.

Dưới đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta nên để tâm ghi nhớ như lời nhắc nhở để biết cầu nguyện không chỉ vào buổi sáng và buổi tối, mà còn cả vào buổi trưa.

Nhưng tôi kêu cầu Thiên Chúa;
và Chúa sẽ cứu độ tôi.
Chiều tối, ban sáng và buổi trưa
Tôi thốt ra lời ca thán và rên xiết,
Người sẽ nghe tiếng tôi.

(Tv 55,17-18)

bibleforprayer

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (01/9/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

857    02-09-2022