Sidebar

Thứ Năm
12.06.2025

Chính quyền Trung quốc lên tiếng tại hội nghị buôn bán nội tạng ở Vatican

Chính quyền Trung quốc lên tiếng tại hội nghị buôn bán nội tạng ở Vatican

 Sự tham gia của Trung Quốc vào hội nghị buôn bán nội tạng của Vatican là dấu hiệu mới nhất của việc nối lại tình hình giữa hai chính quyền

 Các cơ quan y tế Trung quốc đã phát biểu tại một hội nghị về nạn buôn người ở Vatican rằng các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm trấn áp các ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp đã dẫn đến 220 vụ bắt giữ và 100 nạn nhân được giải thoát trong 10 năm qua.

 Tiến sỹ Haibo Wang, phó giám đốc cơ quan hiến tạng và cấy tạng của Trung quốc, đã cung cấp dữ liệu này như là một phần của nỗ lực kéo dài hàng năm của Trung quốc để thuyết phục cộng đồng y tế quốc tế rằng họ không còn lấy nội tạng từ những tử tù.

 Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, 13 tháng Ba, ông khẳng định lại rằng việc thu gom nội tạng đã chính thức chấm dứt vào năm 2015 và Trung quốc hiện đang làm việc để ngăn chặn những hoạt động cấy ghép bất hợp pháp. Ông nói rằng việc mua bán ngầm, chủ yếu là thận, không được thực hiện ở bệnh viện nhưng còn ở những cơ sở dân dụng, không thuộc y tế xa xôi hẻo lánh.

 Ông nói: “Loại hoạt động ngầm này - chúng đang trở nên thông minh hơn, do đó rất khó để xác định.”

 Để chống lại nó, Wang nói rằng bộ y tế và cảnh sát gần đây đã bắt đầu giám sát các cuộc tiếp xúc của ứng viên cấy ghép với các công ty môi giới bất động sản tiềm năng thông qua thông tin liên lạc và phương tiện truyền thông xã hội của họ.

 Ông cũng nói rằng Trung quốc đã đề xuất các thoả thuận chia sẻ thông tin để các quốc gia có thể xác định liệu bệnh nhân nằm trong danh sách chờ ở một quốc gia có thể đi đến một quốc gia khác có khả năng tìm kiếm một ca ghép bất hợp pháp không. Ông thừa nhận y tế tư và những quan ngại về đạo đức xung quanh đề xuất này.

 Hội nghị Vatican được hạn chế với giới truyền thông. Năm ngoái, tại một hội nghị tương tự, Wang và người dẫn đầu chương trình của Trung quốc, Tiến sĩ Huang Jiefu, đã tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi với các chuyên gia về nạn buôn người, đã buộc Trung quốc cho phép kiểm tra độc lập để bảo đảm chương trình của Trung quốc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

 Trung quốc đã bác bỏ các cuộc kiểm tra độc lập, nhưng đã đề nghị một nhóm đặc nhiệm của Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp các sáng kiến ​​chống buôn người.

 Sự tham gia của Trung quốc vào một hội nghị nữa của Tòa thánh Vatican là bằng chứng mới nhất về sự trao đổi văn hóa và khoa học ngày càng gia tăng và đến giữa chỉ dấu từ Vatican rằng một thoả thuận dần vượt qua vấn đề gai góc về những bổ nhiệm giám mục ở Trung quốc. Nguyễn Minh Sơn

 

328    18-03-2018