Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Chủ đề cho hai Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 & 2034

dhgt20241
 Các toà giải tội tại Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)


Sáng ngày 26/9, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố hai chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho hai Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 và 2024, được cử hành vào Lễ Chúa Kitô Vua tại các Giáo hội địa phương. Chủ đề cho hai năm 2023 và 2024 tương ứng là: “Vui mừng trong hy vọng” (x. Rm 12,12) và “Ai hy vọng nơi Chúa sẽ đi mãi mà chẳng chùn chân” (x. Is 40,31)

Thông cáo của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, hai chủ đề của hai năm 2023 và 2024 về hy vọng sẽ chuẩn bị cho Năm Thánh 2025 với chủ đề: “Những người hành hương của niềm hy vọng”.

Bộ giải thích: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô”, như được Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes năm 1965 nhấn mạnh. Cũng như vậy, trong những thời điểm khó khăn ngày nay, Giáo hội mong muốn thắp lại niềm hy vọng trên thế giới. Để làm điều này, Giáo Hội đặc biệt tin tưởng vào người trẻ, là những nhân vật chính của lịch sử và là “những nhà truyền giáo của niềm vui”.

Trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng về người trẻ, Christus vivit, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng Chúa Kitô là “niềm hy vọng của chúng ta, và là tuổi trẻ đẹp nhất của thế giới này” (số 1). Với chủ đề của hai Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ đào sâu sự hiểu biết của họ về niềm hy vọng Kitô giáo và niềm vui làm chứng rằng Chúa Kitô đang sống.

Ngày Giới trẻ Thế giới được Thánh Gioan Phaolô II thành lập vào năm 1984 và được cử hành tại các Giáo hội địa phương vào Chúa Nhật Lễ Lá đến năm 2020. Bắt đầu từ năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuyển Ngày Giới trẻ Thế giới đến Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.

Các tin tức và thông tin khác liên quan đến Ngày Giới trẻ Thế giới có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

 

Theo Vatican News (26/9/2023)

329    27-09-2023