Sidebar

Chúa Nhật

20.04.2025

Chúng ta lấy lý do gì để không muốn nên thánh?

nenth1
 Yanya | Shutterstock


Thường thì chúng ta không cố gắng hoặc thậm chí không muốn cố gắng để trở trở thành một vị thánh. Sự thánh thiện dường như là điều mà chúng ta không bao giờ có thể đạt được.

Thiên Chúa muốn mọi người trở nên thánh. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người, bao gồm cả bạn.

Bạn có thể không bao giờ được công nhận là người được tuyên thánh, nhưng điều đó chỉ là thứ yếu. Bất kể chúng ta có được chính thức công nhận là người được tuyên thánh hay không, thì kế hoạch của Thiên Chúa là mọi người đều nên thánh. Người muốn mỗi người chúng ta sống một cuộc đời anh hùng của nhân đức.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc lại lời mời gọi nên thánh này:

Tất cả các Kitô hữu trong bất kỳ trạng thái hay hoàn cảnh sống nào đều được mời gọi đến với sự trọn vẹn của đời sống Kitô hữu và đến với sự hoàn hảo của đức ái.” Tất cả đều được mời gọi nên thánh: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (số 2013)

Thánh Gioan Phaolô II lưu ý rằng đây là lời nhắc nhở đặc biệt từ Công đồng Vaticanô II:

Công đồng Vaticanô II đã nói một cách long trọng về lời mời gọi nên thánh phổ quát. Có thể nói rằng lời mời gọi nên thánh này chính là nhiệm vụ cơ bản được giao phó cho tất cả con cái của Giáo Hội bởi một Công đồng có ý định mang lại sự đổi mới cho đời sống Kitô hữu dựa trên Phúc Âm.

Điều này có vẻ như là một nhiệm vụ khó khăn, vì vậy chúng ta dễ dàng rút lui khỏi lời mời gọi của Thiên Chúa và cố gắng sống cuộc sống bình thường của mình ngoài kế hoạch của Người.

Chúng ta cố gắng phớt lờ Người hết mức có thể, sợ hãi về những điều sẽ xảy ra nếu chúng ta quay lại và bước theo Người.

Hoặc chúng ta có thể nghĩ rằng trở thành một vị thánh là điều bất khả thi đối với một người như chúng ta.

Gương mẫu của các thánh

Nếu chúng ta đào sâu hơn vào cuộc đời của các thánh, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng các ngài thực sự không khác chúng ta là mấy.

Thánh Phanxicô Salêsiô chỉ ra điều này trong cuốn Dẫn vào Đời sống Đạo đức của mình:

Các ngài cũng giống như chúng ta, các ngài đã phụng sự cho cùng một Thiên Chúa, tìm kiếm cùng một ân sủng; tại sao chúng ta không thể làm nhiều như vậy trong chính trạng thái sống của mình, và theo các ơn gọi khác nhau của mình, vì những quyết tâm cao quý và lời tuyên xưng đức tin thánh thiện nhất của mình?

Có vẻ như các thánh được sinh ra đã thánh thiện, nhưng các ngài không phải vậy (ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria).

Trên thực tế, nhiều vị thánh là những tội nhân khủng khiếp, đã làm một số điều cực kỳ xấu xa.

những kẻ giết người, trộm cắp và ngoại tình đã nên thánh. Điều này không có nghĩa là cuộc đời tội lỗi của các ngài là tốt lành và thánh thiện, mà là các ngài đã ăn năn sám hối về những tội lỗi trong quá khứ và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Điều đáng mừng là lòng thương xót của Thiên Chúa thì vô tận và Người luôn gõ cửa nhà chúng ta.

Điều gì đang ngăn cản bạn đón nhận lời mời gọi của Thiên Chúa để trở thành một vị thánh?

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (27/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

83    27-03-2025