Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Colombia chuẩn bị Ngày Truyền Giáo 2021 và kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ nhất

primopiano13103
Colombia chuẩn bị Ngày Truyền Giáo 2021 và kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ nhất.

“Chúng tôi loan truyền Đức Kitô, Đấng ban cho chúng tôi sự sống và niềm hy vọng”, đây chính là câu khẩu hiệu được Colombia chọn cho Ngày Thế giới Truyền giáo lần kế tiếp (Domund 2021), mà Đức cha Mario Álvarez Gómez, Giám mục Giáo phận Itsmina-Tadó và là Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về Truyền giáo, đã cung cấp trong Hội nghị Quốc gia thuộc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (PMS), diễn ra trực tuyến vào ngày 31 tháng 08 vừa qua.

Trong bày phát biểu, Đức cha Álvarez Gómez đã nói đến nhận thức của chúng ta về trách nhiệm truyền giáo theo Sắc lệnh Đến với muôn dân (Ad gentes) trong tư cách là dân Thiên Chúa. Sau đó, ngài đề nghị các tín hữu kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần đầu tiên, diễn ra tại Colombia năm 1924, do Thánh Laura Montoya đề xuất, người đã khuyến khích Sứ thần Toà Thánh Roberto Vicentini quảng bá và cử hành. Để kỷ niệm ngày này, Đức Giám mục sẽ đề xuất tổ chức một Hội nghị Toàn thể của các Giám mục vào năm 2024 với chủ đề bổn phận truyền giáo theo Sắc lệnh Đến với muôn dân (Ad gentes), để hỗ trợ sứ mạng truyền giáo theo Sắc lệnh Đến với muôn dân (Ad gentes) ở Colombia cũng như ở bên kia bên giới quốc gia.

Một thời điểm quan trọng khác của Hội nghị là sự tham dự của cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, OFM. Conv., Tổng thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (PUM), về chủ đề: “Tinh thần Thánh Kinh trong việc Truyền giáo”. Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ đã nêu bật rằng tinh thần Thánh Kinh, được soi sáng bởi Truyền thống Kitô giáo, tạo thành cột trụ của việc truyền giáo. Từ trái tim Chúa Cha xuất hiện sứ mạng của Chúa Con và sứ mạng của các tín hữu. Mô tả sơ lược về lịch sử truyền giáo được nhấn mạnh ở những điểm này: vào thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng các dân tộc, sau đó Người chọn Israel, rồi Chúa Giêsu Kitô ngự đến, sau đó là việc tuyển chọn lại dân tộc Israel, và cuối cùng là sự cứu chuộc cho mọi dân tộc. Sau đó cha nhấn mạnh rằng: cánh đồng truyền giáo chính là toàn thế giới, thời gian truyền giáo là luôn mãi và mệnh lệnh truyền giáo đầu tiên chính là nhân tính hoá trái đất (nghĩa là làm cho trái đất đầy ắp tình người, hoà thuận và bình an, với Chúa và trong Chúa). Trong Hội nghị, bản tuyên ngôn (manifesto) cho Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo đã được minh hoạ: ở tâm điểm, Chúa Giêsu với vòng tay rộng mở để chào đón tất cả mọi người; phần nền là cây Thánh giá, dấu hiệu chiến thắng của tình yêu; khung cảnh của Bí tích Thánh Thể (bất chấp cơn đại dịch) mời gọi chúng ta nuôi dưỡng chính mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô; một hình ảnh khác trình bày cảnh một gia đình đang lần chuỗi Mân côi Truyền giáo cầu nguyện cho toàn thế giới; sau đó, chúng ta thấy ba nhà truyền giáo (người bản xứ, người da đen và người lai) công bố Tin Mừng, một điều thuộc về mọi người và cho mọi nền văn hoá; hình ảnh cuối cùng là về một nữ tu viếng thăm một người phụ nữ bị bệnh, do đó đại diện cho tất cả những người truyền giáo, những người đang mang lại sự sống và niềm hy vọng cho những người đau khổ.

Kết thúc buổi Hội nghị, 3 ngày kỷ niệm truyền giáo năm 2022 được ghi nhận: kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Truyền giáo, ngày nay là Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc; kỷ niệm 200 năm kể từ khi thành lập Hội Truyền bá Đức tin; kỷ niệm 100 năm việc công nhận “thuộc về Giáo hoàng” cho các Hội Truyền giáo. Những ngày kỷ niệm này sẽ một phần trong chương trình của 4 Đại hội Truyền giáo cấp vùng, sẽ được tổ chức tại Colombia vào năm 2022, để chuẩn bị cho Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần thứ 13 vào năm 2024, kỳ Đại hội kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo Toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử truyền giáo của quốc gia này.

primopiano13106

 

Theo Agenzia Fides - Nguồn: fides.org (11/9/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

444    15-09-2021