Cựu quan chức sứ thần Tòa Thánh: “Vigano nói sự thật”
Một cựu quan chức khâm sứ Tòa Thánh ở Washington đã ủng hộ tuyên bố của Tổng Giám mục Viganò
Đức ông Jean-François Lantheaume, cựu cố vấn đầu tiên tại tòa khâm sứ ở Washington DC, đã nói rằng cựu linh mục, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò, đã nói “sự thật” trong tuyên bố dẫn đến những bùng nổ dữ dội của ông đã phát hành báo chí vào ngày 25 tháng Tám.
Tài liệu dài 11 trang này với nội dung cáo buộc cụ thể mà các giám mục và hồng y cao cấp đã nhận thức được những cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại Đức Tổng Giám mục Theodore McCarrick trong hơn một thập kỷ. Đức Tổng Giám mục Viganò cũng tuyên bố rằng, trong năm 2009 hoặc 2010, Đức Benedicto XVI đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với McCarrick “tương tự như những gì mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô áp đặt” và McCarrick bị cấm đi lại và tiếp xúc trước công chúng.
Trong tuyên bố của mình, Viganò nói rằng những điều này đã được truyền đạt cho McCarrick trong một cuộc họp to tiếng dữ dội tại tòa khâm sứ ở Washington DC lúc đó sứ thần Tòa Thánh là Pietro Sambi. Viganò trích dẫn trực tiếp lời Đức ông Lantheaume đã kể cho mình nghe về cuộc gặp gỡ, sau khi ông đến D.C để thay thế Sambi với tư cách lá sứ thần Tòa Thánh vào năm 2011.
“Đức ông Jean-François Lantheaume, lúc đó là Cố vấn đầu tiên của Giáo hội tại Washington và Sử lý thường vụ tạm thời sau cái chết bất ngờ của Sứ Thần Tòa Thánh Sambi ở Baltimore, nói với tôi khi tôi đến Washington - và ngài ấy sẵn sàng làm chứng - về một cuộc nói chuyện to tiếng dữ dội, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, rằng Sứ Thần Tòa Thánh Sambi đã có với Đức Hồng y McCarrick mà ông đã triệu tập đến Tòa Khâm sứ. Đức Ông Lantheaume nói với tôi rằng ‘tiếng của Sứ thần Tòa Thánh có thể nghe thấy tất cả các lối thoát ra ngoài hành lang.’”
CNA liên lạc với Đức ông Lantheaume và yêu cầu một cuộc phỏng vấn với ngài để thảo luận về lý do quy cho ngài bởi tổng giám mục Viganò. Lantheaume, người đã rời bỏ ngoại giao đoàn Vatican và phục vụ trong chức vụ linh mục ở Pháp, đã từ chối đưa ra cuộc phỏng vấn, và nói rằng ông không có ý định nói thêm về vấn đề này.
“Viganò nói sự thật. Đó là tất cả,” ông viết cho CNA.
Văn bản tuyên bố đầy đủ của Viganò liệt kê nhiều hồng y cao cấp, trong thời ba nhiệm ký giáo hoàng cuối cùng, khi nhận ra thực tế hành vi mong muốn lợi dụng người khác bị cáo buộc của McCarrick nhưng không hành động, hoặc trong một số trường hợp cố tình hành động để che giấu tội phạm của McCarrick.
Tên của ba cựu quốc vụ khanh tòa thánh Vatican - Hồng y Angelo Sodano, Tarcissio Bertone và Pietro Parolin - vì đã làm lơ rút bớt hành vi của McCarrick, hoặc hành động tích cực để ủng hộ ông.
“Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh tòa Thánh đương kim, cũng đồng lõa trong việc che giấu những hành vi sai trái của McCarrick, sau cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã khoe khoang công khai các chuyến đi và nhiệm vụ của mình đến các lục địa khác nhau,” Viganò viết.
Hầu hết những tranh cãi, Tổng Giám mục Viganò cáo buộc Đức Thánh Cha Phanxicô đã hành động để dỡ bỏ những hạn chế về McCarrick ngay sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013.
Viganò nói rằng ông đã gặp McCarrick vào tháng Sáu năm 2013 và được Đức Hồng y nói, “Đức Thánh Cha đã tiếp đón tôi hôm qua, ngày mai tôi sẽ sang Trung quốc.” Trong một cuộc họp tiếp theo với Đức Thánh Cha Phanxicô, Viganò nói ông cảnh báo Đức Thánh Cha về bản liệt kê dài những cáo buộc chống lại McCarrick nhưng Đức Thánh Cha không trả lời.
Đức Tổng Giám Mục McCarrick được cho là vẫn đang sống trong Tổng Giáo phận Washington, DC, theo các điều kiện “cầu nguyện, ăn năn, và ẩn dật” được áp đặt bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Nguyễn Minh Sơn
469 30-08-2018