Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp tại Lộ Đức

dsc02701
Ảnh: eglise.catholique.fr


Từ ngày 02 đến 08/11 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm Đại hội mùa thu, tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam Pháp, với sự tham dự của 120 giám mục, và khoảng 40% chương trình nghị sự sẽ bàn về đề tài: “Cuộc chiến đấu chống nạn bạo hành và gây hấn tính dục trẻ vị thành niên”.

Trước đây, chương trình dự kiến khóa họp sẽ kéo dài sáu ngày, nhưng trong thông cáo, công bố hôm 19/10/2021 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Pháp cho biết chương trình được kéo dài thêm một ngày, ngày khai mạc, để hoàn toàn bàn về vấn đề vừa nói.

Có một số nạn nhân sẽ được mời tham dự cuộc họp của các giám mục trong vấn đề chống nạn lạm dụng. Tuy nhiên, ông Jean-Marc Sauvé, trưởng ban điều nghiên thực hiện phúc trình về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội Công giáo Pháp, trong 70 năm, từ năm 1950 đến nay, và công bố hôm 05/10 vừa qua, sẽ không hiện diện trong khóa họp của các giám mục. Ông cho biết vai trò của ông chấm dứt sau khi phúc trình được công bố.

Phúc trình tên là “Ciase” do Ủy ban điều nghiên của ông Sauvé thực hiện có chứa đựng 45 đề nghị để chống lại tệ nạn lạm dụng, chắc chắn sẽ được các giám mục Pháp thảo luận. Trong số các vấn đề sẽ gây tranh luận, có việc bồi thường hoặc tài trợ cho các nạn nhân.

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (21/10/2021)

220    21-10-2021