Sidebar

Thứ Tư
15.01.2025

“Đằng sau sự im lặng đối với lạm dụng là sợ bị tai tiếng, và còn có sự tham nhũng”

“Đằng sau sự im lặng đối với lạm dụng là sợ bị tai tiếng, và còn có sự tham nhũng”

 

 

Ngày thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh chống lạm dụng được dành riêng cho vấn đề “minh bạch.”

 

Người chịu trách nhiệm mở màn những tham vấn là Bề trên Hiệp Hội Chúa Hài Đồng Giêsu. Sơ Veronica được các giám mục mời với tư cách thừa nhận khách quan tình hình.

 

Sr. Veronica Openibo, Hội Dòng Chúa Giêsu:

“Bước đầu tiên hướng tới sự minh bạch thực sự đó là phải thừa nhận hành vi sai trái, và sau đó công bố những gì đã được thực hiện. Tôi xin được nhắc lại, hãy công bố những gì đã được thực hiện. Tôi nghĩ rằng một số những vấn đề đó đã được công bố. Những gì đã được thực hiện kể từ thời Đức Gioan Phaolô II nhằm hàn gắn tình hình này? Trong mắt nhiều người có thể chưa đầy đủ, nhưng nó cho thấy rằng Giáo hội đã không hoàn toàn im lặng.”

 

Vị nữ tu này yêu cầu sự minh bạch áp dụng cho tất cả mọi người, cho cả những người ở bậc khả kính hoặc ở vị trí quyền lực.

 

Sr. Veronica Openibo, Hiệp Hội Chúa Giêsu:

“Sự bào chữa để tôn trọng được dành cho một số linh mục nhờ vào những năm tháng được tiến cử và vị trí thứ bậc của họ là không thể chấp nhận được.”

 

Đức Hồng y của Munich, Reinhard Marx, cũng đã phát biểu. Ngài tố cáo việc tiêu hủy các tài liệu, buộc tội các linh mục trong một số giáo phận.

 

Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Đức:

“Sự quản lý đã không góp phần đáp ứng đầy đủ sứ mệnh của Giáo hội. Mà, ngược lại, đã che đậy, làm mất uy tín, đó là việc làm không cho phép. Những hồ sơ đã chứng minh hành vi tồi tệ này và chỉ định những người chịu trách nhiệm đã bị tiêu hủy hoặc thậm chí không được cấu thành.”

 

Đức hồng y cũng đề xuất bốn biện pháp ủng hộ sự minh bạch. Thứ nhất, xác định mục đích và giới hạn về bí mật thuộc thẩm quyền giáo hoàng. Thứ hai, công khai những điều luật thuộc quy trình giáo hội. Thứ ba, thông tri số lượng những vụ án cho công chúng và cuối cùng công bố tóm tắt sự xét xử.

 

Nhà báo Mễ Tây Cơ Valentina Alazraki cũng nói về tính minh bạch. Bà yêu cầu các giám mục cư xử với Giáo hội như một người mẹ đối với con cái của mình.

 

Bà Valentina Alazraki, Phóng viên Televisa:

“Vì lý do này, khi đối mặt với hành vi tội phạm như lạm dụng trẻ vị thành niên, quý vị có nghĩ rằng điều đó đúng với bản thân, một thể chế như Giáo hội có thể có một phương thức khác, nếu không phải là báo cáo về tội phạm này? Rằng Giáo hội có thể có một phương cách khác, nếu không phải là đứng về phía nạn nhân và không phải là đứng về kẻ áp bức? Ai là người yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất? Linh mục lạm dụng, giám mục lạm dụng và che đậy, hay là nạn nhân?”

 

Bà nhắc nhở họ động cơ duy nhất dẫn đến việc không minh bạch là mong muốn che giấu điều gì đó tiêu cực và tham nhũng, trái ngược với sứ điệp Tin Mừng.

 

Bà Valentina Alazraki, Phóng viên Televisa:

“Đằng sau sự im lặng, thiếu giao tiếp lành mạnh, minh bạch, thường không chỉ có nỗi sợ vì tai tiếng, liên quan đến danh thơm tiếng tốt của tổ chức, mà còn cả về tiền bạc, bồi thường, quà tặng, giấy phép xây dựng các trường học và đại học, có lẽ trong những lĩnh vực xây dựng không được phép.”

 

Nhà báo nói với những tham dự viên rằng trong việc giải quyết những vụ bê bối lạm dụng nữ tu của các giáo sĩ, họ có cơ hội thay thế địa vị xã hội của nạn nhân và Giáo hội có thể lập lại trật tự kỷ cương từ nội bộ.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

383    25-02-2019