Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ: Cử hành Thứ Tư Lễ Tro

5123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293
Cùng với toàn thể Giáo Hội, Đại Chủng Viện Thánh Quý - Cần Thơ đã bước vào Mùa Chay Thánh với những cử hành phụng vụ vào ngày Thứ Tư Lễ Tro.

Vào lúc 06g05 ngày 02 tháng 3 năm 2022, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, đã cùng với các Cha trong Ban Đào Tạo cử hành Thánh lễ đầu tiên của Mùa Chay năm nay với Nghi thức Xức tro.

Khởi đầu Thánh lễ đặc biệt này, Đức Cha Phêrô đã nhắc nhở cộng đoàn rằng Mùa Chay được bắt đầu bằng việc cử hành Thứ Thư Lễ Tro như dấu hiệu của sự ăn năn sám hối. Ngoài ra, Đức Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô trong việc dành ngày Thứ Tư Lễ Tro năm nay để ăn chay và cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình tại Ucraina: “Ngài [Đức Thánh Cha Phaxicô] kêu mời mỗi người chúng ta đến với những đau khổ của người dân Ucraina, để nhận nhau là anh em và cầu xin Chúa cho chiến tranh mau kết thúc.”

412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697
 Làm phép tro


Trong phần bài giảng, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ với cộng đoàn về hai điểm, đó là: Mùa Chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng và ý nghĩa của việc xức tro. Khi đề cập đến Mùa Chay, Đức Cha Phêrô lưu ý về những phương tiện rèn luyện tâm linh đã được Thánh Matthêô đề cập đến trong bài Tin Mừng là: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Tuy nhiên, Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng chính là việc mà chúng ta làm trong sự kín đáo để chỉ một mình Thiên Chúa thấy, biết và đánh giá mà thôi.” Về ý nghĩa của việc xức tro, Đức Cha Phêrô đã gợi nhớ về các tập tục cổ xưa liên quan đến công dụng của tro như: tắm giặt, bón phân,…; nhưng trên hết, tro còn có công dụng là để “tạo nên một điều gì đó mới”. Qua đó, Đức Cha xác định: “Nhận tro trên đầu là tin vào cuộc sống mới trong Nước Thiên Chúa.” Qua những gì đã chia sẻ, Đức Cha Phêrô kết luận rằng: “Cử hành lễ xức tro hôm nay là một cơ hội để cho ân sủng Thiên Chúa đến với chúng ta trong thời gian bốn mươi ngày và để cho ân sủng đó phát sinh hiệu quả.” Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Cha hướng đến việc cầu xin Chúa Kitô luôn “hiện diện giữa chúng ta, hướng dẫn chúng ta sống đạo tốt hơn, thánh thiện hơn để làm vinh danh Thiên Chúa ở thế gian này”.

 

xuctro
 Xức tro


Với việc cử hành ngày Thứ Tư Lễ Tro, Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ sẽ cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào khoảng thời gian chuẩn bị đặc biệt hướng đến mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo là Cái Chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Nguồn ảnh: Marcô Hà Mạnh Khang
Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long

1153    02-03-2022