Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô ca ngợi di sản về ủng hộ sự sống (pro-life) của ĐGH Bênêđictô XVI

ben
 CHRISTOPHE SIMON | AFP


Đức Giáo Hoàng Phanxicô tin rằng vị tiền nhiệm của mình đã đúng khi cảnh báo châu Âu về sự thiếu tôn trọng đối với tất cả sinh mạng con người.

Trong phần giới thiệu cuốn sách mới, Châu Âu đích thực: Bản sắc và sứ mệnh (The True Europe: Identity and Mission), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi sự can đảm bảo vệ sự sống con người của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

Theo một bài báo của CNS được công bố tại trang Crux, cuốn sách “sưu tập những bản văn chọn lọc của Joseph Ratzinger / Đức Bênêđictô XVI về chủ đề Châu Âu. Cuốn sách, hiện tại bằng tiếng Ý, là một trong số loạt ‘những bản văn chọn lọc’ đang được xuất bản bởi Nhà xuất bản Cantagalli và trùng với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên minh châu Âu.

Trong lời giới thiệu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết, “Vượt ngoài nhiều ngôn từ và những lời tuyên bố hoành tráng, ngày nay, ý tưởng tôn trọng sự sống của mỗi con người ngày càng mất đi ở châu Âu, khởi đầu từ sự đánh mất nhận thức về tính bất khả xâm phạm của , nói một cách chính xác, nghĩa là từ sự mù tối của nhận thức về việc chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa.

Ngài tiếp tục, “Trong nhiều năm qua, với lòng can đảm và tầm nhìn xa, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã không sợ hãi trong việc lên án nhiều biểu hiện của việc chối bỏ một cách bi thảm đối với ý tưởng về sự sáng tạo này.”

Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần lên án việc phá thai và ca ngợi phẩm giá của tất cả sinh mạng con người, từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.

Đơn cử như ngài đã nói vào năm 2014 rằng, “Thật không may, những thứ bị vứt bỏ không chỉ là thức ăn và những đồ vật không quan trọng, mà còn thường là chính con người, những người bị vứt bỏ vì không cần thiết.Ví dụ, ngay cả khi nghĩ đến việc có những đứa trẻ, nạn nhân của việc phá thai, những người sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, cũng là một điều thật đáng sợ.”

Theo bước vị tiền nhiệm của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một người ủng hộ mạnh mẽ cho sự sống.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (16/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

306    16-09-2021