Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

ĐGH Phanxicô chúc mừng Phục Sinh Đức Bênêđictô XVI và khách hành hương

ĐGH Phanxicô chúc mừng Phục Sinh Đức Bênêđictô XVI và khách hành hương

Một biển dù bao phủ Công trường Thánh Phêrô vào Thứ Tư. Mặc dù trời mưa, những khách hành hương không bị hăm dọa và còn đáp lại một cách nồng nàn như mọi khi với Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, ngài đã gửi lời chào mừng Phục Sinh rất đặc biệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tôi muốn chúng ta chúc mừng Phục Sinh cho vị giám mục của Rôma, Đức Benedicto khả kính, ngài đang theo dõi chúng ta trên truyền hình. Đối với Đức Bênêđíctô XVI, chúng ta chúc một Lễ Phục Sinh hạnh phúc. Chúc mừng Phục Sinh! Xin cho một tràng pháo tay.”

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích ý nghĩa ban phép lành do vị mục tử đưa ra như một lời chia tay vào cuối buổi lễ. Thứ nhất, mặc dù, ngài nhắc nhở rằng tham dự Thánh Lễ đừng bao giờ coi là một nghĩa vụ. Thánh Thể là để nâng cao đời sống Kitô hữu. Như vậy, Đức Thánh Cha khuyên chống lại điều gì đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nếu chúng ta rời khỏi nhà thờ ngồi lê đôi mách. ‘xoi mói người này, xoi mói người kia,’ nói năng bừa bãi, Thánh Lễ đã không nhập tâm chúng ta. Tại sao? Bởi vì tôi không có khả năng sống với lời chứng của Kitô giáo. Mỗi lần rời khỏi Thánh Lễ, tôi phải lưu giữ những gì tốt đẹp hơn trong tâm khảm.”

ra, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng Thánh Lễ không chấm dứt khi người ta rời khỏi nhà thờ vì Thánh Thể được cử hành để mọi người trở nên những người được ban Thánh Thể.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Điều đó có nghĩa là để cho Chúa Kitô làm việc trong những hành động của chúng ta. Ý nghĩ của Người có thể là suy nghĩ của chúng ta, tình cảm của Người là tình cảm của chúng ta, sự lựa chọn của Người là sự lựa chọn của chúng ta. Đây là sự thánh thiện, như Đức Kitô đã thực hiện đó là sự thánh thiện Kitô giáo.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng những lợi ích của Thánh Lễ nên được phản ảnh trong cuộc sống hàng ngày. Ngài nói một Thánh Thể hằng sống làm cho chứng ngôn Kitô giáo có thể thành tín, nó tách rời tội lỗi và làm cho người ta nhìn người khác như anh chị em.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tham dự Bí Tích Thánh Thể đưa chúng ta đến với người khác, nhất là những người nghèo, dạy chúng ta đi từ thân thể của Đức Kitô đến anh chị em mà Người hy vọng chúng ta nhận ra Người, chúng ta phục vụ Người, chúng ta tôn kính Người và chúng ta yêu mến Ngài.”

Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha đã nói về những bông hoa trang trí công trường và bày tỏ mong muốn của ngài Phục Sinh là để tu luyện những việc lành của đức tin cho mọi Kitô hữu. Nguyễn Minh Sơn

568    06-04-2018