Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐGH Phanxicô đáp phi cơ xuống chile với sự chào đón nồng nhiệt

ĐGH Phanxicô đáp phi cơ xuống chile với sự chào đón nồng nhiệt

Sau 14 giờ bay và vượt qua tám quốc gia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt chân xuống đất nước Chí Lợi. Ngài đến sớm hơn một giờ, lúc 19:15. Giờ Chí Lợi. Đức Thánh Cha khi bước xuống phi cơ không đội mũ vì gió mạnh.

Một lần trên đất nước này, Đức Thánh Cha được Tổng thống Chí Lợi, Bà Michelle Bachelet; Chủ tịch Thượng viện Andrés Zaldivar; Đức Tổng giám mục Santiago, Đức Hồng y Ricardo Ezzati Andrello; và Chủ tịch Hội đồng Giám mục chí Lợi, Đức Cha Santiago Silva Retamales, và những nhân vật khác, chào đón tại phi trường.

Mặc dù lúc đầu ngài có vể nghiêm túc nhưng đã thay đổi sau vài phút. Những người hiện diện đã mang lại cho ngài một sự chào mừng nồng nhiệt.

“Chào mừng đến Chile”

Tổng thống Chí Lợi tiễn chân ngài ra tận xe, nơi họ chia tay cho đến ngày hôm sau.

Trước khi đi về Tòa Khâm sứ, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mộ Đức Giám mục Enrique Alvear, được mệnh danh là “Giám mục của người nghèo,” ngài qua đời vào năm 1982.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện vài phút trước mộ phần, nhưng ngài không thể cầu nguyện một cách lặng lẽ vì tiếng la hét vui mừng của những người chờ đón bên ngoài.

Đức Thánh Cha tỏ lòng biết ơn đối với người dân Chí Lợi trước sự tiếp đón nồng nhiệt của họ.

Trên đường đi, ngài đã đổi sang chiếc popemobile để có thể chào đón những người chờ đón ngài hai bên đường.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Tòa Khâm sứ, nơi ngài đước những thiếu nhi đang chờ đón. Ngài ôm hôn và thậm chí còn đổi mũ và nhận quà. Đức Thánh Cha đã dành thời gian chào mừng mọi người. Có một số người không thể cầm được sự xúc động của họ.

 

 Với sự phấn khích, nhiệt thành và cảm kích này, chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Chí Lợi bắt đầu, chuyến tông du lần thứ 22 của ngài. Nguyễn Minh Sơn

363    16-01-2018