Tiếp nối truyền thống được khởi sự bởi Đức Bênêđictô XVI vào năm 2009, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp đến G20, gửi cho Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho các nhà chức trách của các nền kinh tế lớn trên thế giới từ Mỹ và Liên minh Âu châu.
Trong đó, Đức Thánh Cha đã đề nghị bốn bước hành động để xây dựng “những xã hội huynh đệ, công bằng và hòa bình,” như được đề cập trong Tông Huấn Evangelii Gaudium.
Thứ nhất, ngài nói “thời gian quan trọng hơn không gian.” Ngài nói rằng mặc dù không có giải pháp bao quát toàn diện, các nhà lãnh đạo thế giới “ở mọi giai đoạn của việc ban hành các biện pháp chính trị ... cần ưu tiên tuyệt đối cho người nghèo, người tị nạn, người đau khổ, người tản cư và người bị loại trừ, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hoá, cùng với loại bỏ xung đột vũ trang.”
Ngài nhấn mạnh thực tế rằng “đoàn kết đánh bại xung dột” và mục tiêu của G20 nên làm suy giảm xung đột và hận thù. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng “thực tế quan trọng hơn ý tưởng” các giải pháp chung thì tốt hơn những ý thức hệ dẫn tới sự loại trừ, tàn phá và tử vong.
Ngài cũng yêu cầu các nhà chức trách G20 phản ánh về các nền kinh tế yếu kém, những người không được đại diện trong 90 phần trăm nền kinh tế thế giới. Mặc dù nền kinh tế của họ yếu hơn, ngài nói họ vẫn có thể góp phần vào sự tiến bộ của mọi người. Đức Thánh Cha nhắc nhở họ rằng “hợp quần gây sức mạnh.”
Đức Thánh Cha Phaxicô cũng đã đề cập và bày tỏ sự quan tâm của mình đối với tình hình khủng khiếp ở Nam Sudan, Hồ Chad basin, Sừng Phi châu and Yemen, nơi có 30 triệu người chết vì thiếu lương thực và nước cần thiết để sinh hoạt.
NMS
791 08-07-2017